Điều tra vụ cháy lớn trong nhà máy sợi tại huyện Định Quán, Đồng Nai

Sáng 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường, Cụm công nghiệp Phú Cường, huyện Định Quán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 20 giờ 40 phút ngày 25/4, Công an huyện Định Quán nhận tin báo vụ cháy tại Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường. Do cháy lớn, Công an tỉnh Đồng Nai điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng các huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh và Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai tham gia chữa cháy.

Sau nhiều giờ tích cực dập lửa, đến 1 giờ 45 phút ngày 26/4, đám cháy cơ bản được không chế, không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4.000 m2 nhà xưởng bị cháy, sập, nhiều hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.

Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán cho biết, lực lượng chức năng của huyện đang tích cực phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra về vụ cháy. Cơ quan chức năng đang chờ báo cáo của doanh nghiệp để xác định những thiệt hại cụ thể về tài sản mà vụ cháy gây ra.

Công Phong (TTXVN)
Những vụ cháy lớn từ đầu năm 2022
Những vụ cháy lớn từ đầu năm 2022

Rạng sáng 21/4/2022, một vụ cháy nhà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Từ đầu năm 2022, cả nước đã xảy ra hàng chục vụ cháy lớn nhỏ, trong đó có những vụ cháy thương tâm gây thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN