Dân khiếu kiện vì đất bị giải tỏa 'trắng'

Do UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi hàng ngàn mét vuông đất sản xuất một vụ của người dân mà không đền bù, hỗ trợ, nên nhiều hộ dân tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình đã khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.


Đặc biệt, hộ ông Doãn Lê (trú thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên) đã khiếu nại kéo dài và tiến hành làm thủ tục kiện UBND huyện Thăng Bình ra Toà án nhân dân huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tổ chức đối thoại để giải quyết khiếu nại của hộ ông Doãn Lê. Ảnh: tnmtquangnam.gov.vn


Từ năm 1973, hộ ông Doãn Trì (cha của ông Doãn Lê) đã có công khai hoang hơn 4.000 m2 đất một vụ tại xứ Động Nồi, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình và đã được chính quyền chế độ cũ cấp Chứng thư quyền sở hữu. Gia đình ông đã thường xuyên canh tác trên mảnh ruộng này.

Sau ngày đất nước thống nhất, tất cả ruộng đất đều vào hợp tác xã nhưng do mảnh ruộng trên của gia đình ông không tốt nên hợp tác xã không sáp nhập. Vì vậy, gia đình ông đã cho một số người dân tại địa phương phối hợp canh tác cho đến năm 2010. Trong thời gian trên, tại mảnh đất này không xảy ra tranh chấp với đối tượng nào.

Tuy nhiên, đến năm 2010, do trong quá trình triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trường Trung cấp cảnh sát giao thông tại 2 xã Bình Phục và Bình Nguyên có ảnh hưởng đến nhiều hộ dân, trong đó có những hộ bị giải toả "trắng".

Hộ ông Doãn Lê (ông Doãn Lê được thừa hưởng mảnh đất trên từ cha là ông Doãn Trì) đã bị chính quyền huyện Thăng Bình ra quyết định thu hồi 4.266 m2 đất tại xứ Động Nồi mà không được đền bù, hỗ trợ. Lý do UBND huyện Thăng Bình đưa ra là “không có cơ sở pháp lý để xác định hộ ông Doãn Lê có sản xuất liên tục trên phần đất đang khiếu nại”.

Tuy nhiên, ông Thủy Châu Mai, ở xã Bình Phục là người được gia đình ông Doãn Lê cho mượn đất để canh tác cho biết: do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi mượn đất của hộ ông Doãn Lê để canh tác. Do đất khô cằn nên mỗi năm chỉ sản xuất một vụ vào mùa mưa. Đến nay, nhà nước có quyết định thu hồi với lý do trên thì không thuyết phục vì có lẽ khi cơ quan chức năng đi kiểm định vào mùa nắng thì không thấy sản xuất. Tôi xác nhận là tôi sản xuất trên diện tích đất của ông Doãn Lê từ năm 2005 đến nay.

Bà Lê Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết: do chức năng và phân cấp được giao nên Hội đồng tư vấn xã Bình Nguyên đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ra quyết định thu hồi diện tích đất như trên của hộ ông Doãn Lê. Hội đồng tư vấn của xã Bình Nguyên cũng đã báo cáo là diện tích đất cát trên một khu vực bằng phẳng chứ không có dấu hiệu sản xuất nên không có cơ sở để bồi thường.

Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp hình ảnh băng video quay được tại mảnh ruộng của ông Doãn Lê với hình ảnh còn nguyên luống đất được đánh lên, cộng với hình ảnh ông Thuỷ Châu Mai xác định liên tục sản xuất trên đất của ông Doãn Lê thì bà Mai xác nhận rằng: đó là do Hội đồng tư vấn của xã Bình Nguyên tham mưu, còn bản thân bà không nắm rõ.

Sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND tỉnh Quảng Nam (trên cơ sở giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND huyện Thăng Bình) đối với trường hợp ông Doãn Lê, lãnh đạo tỉnh cũng đã không chấp nhận bồi thường diện tích 4.266 m2 đất bị thu hồi.

Không “tâm phục, khẩu phục” quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam , ngày 22/2/2013, ông Doãn Lê đã chính thức khởi kiện UBND huyện Thăng Bình ra Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình về hành vi thu hồi đất mà không bồi thường thiệt hại cho gia đình ông.

Vụ việc này sẽ được Toà án nhân dân huyện Thăng Bình xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài trong nhiều năm đã làm bất ổn trong đời sống của người dân cũng như gây xôn xao trong dư luận. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần sớm chỉ đạo giải quyết vụ việc một cách thấu tình đạt lý vụ việc này.


Nguyễn Sơn
Thu hồi đất dự án "treo" làm bến, bãi đỗ xe
Thu hồi đất dự án "treo" làm bến, bãi đỗ xe

Để giải quyết nhu cầu của người dân về bãi đỗ xe, thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo ngành GTVT rà soát quỹ đất của các dự án bất động sản đang bị "treo" hoặc chưa có kế hoạch đầu tư, để khuyến khích đầu tư xây dựng bến, bãi đỗ xe tạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN