Đảm bảo an toàn cho người lao động ngoài trời trước biến đổi khí hậu tại Hà Nội

Chiều 29/9, tại Tòa nhà Xanh Liên hợp quốc, Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đối với người lao động ngoài trời tại Hà Nội và đề xuất giải pháp ứng phó”.

Sự kiện do Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Môi trường (ECUE), Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức, quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và chính những người lao động ngoài trời để cùng thảo luận về một vấn đề cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Tọa đàm nhấn mạnh thực trạng nhóm lao động ngoài trời, bao gồm công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường, lái xe công nghệ, người giao hàng, người bán hàng rong... đang là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Chú thích ảnh
Tọa đàm nhấn mạnh thực trạng nhóm lao động ngoài trời đang chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Tọa đàm đã cung cấp những thông tin về tác động của thời tiết cực đoan đến sức khỏe, thu nhập và đời sống của người lao động. Các tác động được ghi nhận bao gồm nhiều khía cạnh, từ nguy cơ sức khỏe do nắng nóng, mưa bão đến giảm sút thu nhập và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, tọa đàm cũng quan tâm đến các đối tượng yếu thế như người khuyết tật, đảm bảo đa dạng về giới tính và độ tuổi trong nghiên cứu để đưa ra những góc nhìn sâu sắc nhất.

Ông Lê Quang Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Môi trường (ECUE) và Điều phối viên của mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” cho biết : Đảng và Nhà nước luôn đề cao nguyên tắc “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Để xây dựng một Hà Nội thực sự đáng sống, không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là chốn an cư cho mọi người, nghiên cứu đã tập trung vào nhóm lao động ngoài trời. Những nhóm người nêu trên tuy hiện diện khắp mọi nơi trong đời sống đô thị, nhưng đô ít được thấu hiểu về công việc mưu sinh và những vấn đề đang đối mặt.

Ông Bình cũng bày tỏ trăn trở về các chương trình hỗ trợ và chính sách của Nhà nước có thể tiếp cận hiệu quả hơn với nhóm đối tượng này, bởi mục tiêu của chính sách là đảm bảo phúc lợi cho tất cả mọi người dân. Tọa đàm “Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đối với người lao động ngoài trời tại Hà Nội và đề xuất giải pháp ứng phó” là diễn đàn quan trọng nhằm lắng nghe tiếng nói chân thực của những người lao động ngoài trời, qua đó hy vọng các chương trình hỗ trợ và chính sách trong tương lai sẽ có thể quan tâm nhiều hơn đến nhóm đối tượng này.

Chú thích ảnh
Tọa đàm cũng đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế như người khuyết tật, đảm bảo đa dạng về giới tính và độ tuổi trong nghiên cứu để đưa ra những góc nhìn sâu sắc nhất.

Tọa đàm đã lắng nghe trực tiếp những khó khăn, kinh nghiệm thích ứng, nguyện vọng thực tế từ những người lao động ngoài trời tham dự. Những chia sẻ chân thực này đã góp phần làm rõ hơn bức tranh về những thách thức mà họ đang đối mặt hàng ngày.

Tọa đàm là cơ hội để các bên liên quan cùng nhìn nhận toàn diện về mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nhóm lao động dễ bị tổn thương. Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và người lao động đã cùng nhau thảo luận, phân tích các giải pháp tiềm năng nhằm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an sinh và hướng tới sinh kế bền vững cho người lao động ngoài trời tại Hà Nội. Các đề xuất xoay quanh việc cải thiện hạ tầng đô thị, xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của nhóm lao động này.

Những kết quả và đề xuất từ tọa đàm được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp chính quyền và tổ chức liên quan xây dựng các chương trình hành động thiết thực, góp phần tạo dựng một Hà Nội đáng sống và công bằng hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm lao động ngoài trời, những người đang thầm lặng đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, phức tạp. 

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Hà Nội thành lập Công đoàn các khu công nghiệp và công nghệ cao, chăm lo quyền lợi người lao động
Hà Nội thành lập Công đoàn các khu công nghiệp và công nghệ cao, chăm lo quyền lợi người lao động

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội công bố thành lập Công đoàn các khu công nghiệp và công nghệ cao, đánh dấu bước phát triển mới trong bảo vệ quyền lợi, phúc lợi và mở rộng diện bao phủ cho hàng chục nghìn công nhân Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN