Hà Nội thành lập Công đoàn các khu công nghiệp và công nghệ cao, chăm lo quyền lợi người lao động

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội công bố thành lập Công đoàn các khu công nghiệp và công nghệ cao, đánh dấu bước phát triển mới trong bảo vệ quyền lợi, phúc lợi và mở rộng diện bao phủ cho hàng chục nghìn công nhân Thủ đô.

Ngày 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp (KCNC&KCN) TP Hà Nội.

Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác phát triển tổ chức công đoàn, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trọng điểm của Thủ đô.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội có 18 thành viên. 

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội về việc thành lập Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của tổ chức Công đoàn mới.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội gồm 18 ông, bà. Cụ thể, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Ban Công tác Công đoàn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội gồm các ông, bà: Ngô Minh Hoàn và Ngô Thị Liên; Phó Ủy ban Kiểm tra Công đoàn gồm 5 ông, bà.

Tại Hội nghị, LĐLĐ TP Hà Nội cũng công bố kết quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tại các KCNC&KCN. Theo đó, LĐLĐ TP đã kết nạp 3 công đoàn cơ sở mới với tổng số gần 200 đoàn viên tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Đồng thời, kết nạp thêm 10.000 đoàn viên tại các đơn vị đã có tổ chức công đoàn. Những kết quả này thể hiện rõ vai trò đồng hành, dẫn dắt của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong việc mở rộng diện bao phủ, bảo vệ người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng nhấn mạnh: Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội được thành lập trong tình hình mới với tâm thế mới, vì vậy, Ban Chấp hành Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội cần có tư duy mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ; nhanh chóng xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”; xây dựng kế hoạch hoạt động sát với chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn các KCNC&KCN TP Hà Nội.

Đối với các Công đoàn cơ sở, lãnh đạo LĐLĐ TP đề nghị tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần ổn định quan hệ lao động, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp, Thủ đô và đất nước.

Đồng thời, lãnh đạo LĐLĐ TP bày tỏ mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ban Quản lý các KCNC&KCN thành phố Hà Nội, lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Gấp rút hoàn thành 16 Nghị định hướng dẫn 5 luật liên quan khoa học công nghệ
Gấp rút hoàn thành 16 Nghị định hướng dẫn 5 luật liên quan khoa học công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đang đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ 16 Nghị định hướng dẫn thi hành 5 Luật liên quan đến khoa học công nghệ vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV. Dự kiến, các nghị định này sẽ ban hành trong tháng 10/2025 để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và khả thi khi triển khai luật vào cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN