Đà Nẵng dập tắt kịp thời vụ cháy cửa hàng quần áo, nhiều người thoát nạn

Đến khoảng 21 giờ 30 phút tối 7/8, đám cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé tại số 160 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã được khống chế và dập tắt. Nhiều người đã thoát được ra khỏi đám cháy, hiện chưa có thiệt hại về người.

Chú thích ảnh
Xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Ảnh: TTXVN phát.

Theo người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 19 giờ 45 phút tối 7/8, tại cửa hàng xảy ra nhiều tiếng nổ kèm theo mùi khét và khói, lửa bốc lên nên hô hoán mọi người trong cửa hàng bỏ chạy thoát được ra ngoài; đồng thời tri hô, kêu mọi người hỗ trợ dập lửa và báo cho lực lượng chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy thành phố Đà Nẵng đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng và các phương tiện chữa cháy hiện đại cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ cơ động đến hiện trường dập lửa. Do cửa hàng buôn bán tã lót, quần áo nên lửa bùng cháy dữ dội, bốc khói đen kịt. Lực lượng chữa cháy phải rất vất vả để dập lửa.

Tại hiện trường, lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trần Lê Lâm (TTXVN)
Cháy nhà tại Đà Nẵng làm 3 người tử vong
Cháy nhà tại Đà Nẵng làm 3 người tử vong

Chiều 7/8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đám cháy tại ngôi nhà số 459 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN