Cửa hàng bánh bốc cháy lúc nửa đêm

Một người đi đường đã nhìn thấy khói và lửa bốc ra từ tầng 1 ngôi nhà số 5 Nguyễn Cao (Hà Nội) nên đã gọi điện cho lực lượng phòng PCCC.


Vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 19/11, tại số 5 phố Nguyễn Cao đã xảy ra một vụ cháy cửa hàng bánh ngọt khiến cho nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. Hai vợ chồng chủ nhà ở tầng 2 vội bế hai con nhỏ trèo sang nhà hàng xóm để thoát nạn.


Lực lượng PCCC phun nước dập tắt đám cháy.

Do được người đi đường nhìn thấy khói và lửa đã đập cửa báo, chủ nhà sau khi trèo sang nhà hàng xóm đã nhanh chân chạy ra cắt cầu dao điện ngoài cột nên hạn chế được chập điện, không để lửa cháy lan sang chiếc xe máy đang để gần đó


Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường thì nguyên nhân vụ cháy là do chập dây điện của tủ nướng bánh mỳ bánh ngọt tại cửa hàng.


Lực lượng PCCC sử dụng cưa máy để cắt cửa sắt đưa vòi nước vào bên trong dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sử dụng cưa máy để phá cửa và dập tắt đám cháy.


Đến khoảng 0 giờ 25 phút đám cháy đã được dập tắt, không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Tin, ảnh: Lê Phú
Cháy lớn ở xưởng tôm đông lạnh tại TP Hồ Chí Minh
Cháy lớn ở xưởng tôm đông lạnh tại TP Hồ Chí Minh

Vào khoảng 15 giờ 30 chiều 17/11, xưởng chứa tôm đông lạnh trên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) bùng cháy lớn sau nhiều tiếng nổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN