Cử nhân thất nghiệp có nhu cầu tìm việc chiếm khoảng 65% số người đang tìm việc

Thành phố Hồ Chí Minh đang rất thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao cho những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển. Cử nhân thất nghiệp, có nhu cầu tìm việc chiếm khoảng 65% số người đang tìm việc. Còn doanh nghiệp lại “đỏ mắt” tìm người làm được việc - người có kỹ năng, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh, sự dịch chuyển cơ cấu lao động sẽ diễn ra mạnh mẽ khi thành phố hội nhập sâu rộng trong môi trường khu vực và quốc tế theo hướng tăng nhân lực chất lượng cao ở nhiều lĩnh vực. Do đó, chiến lược đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao phải tạo được sự đột phá, đón đầu trong xu thế hội nhập.

Xu hướng tuyển dụng tăng cao ở nhân lực chất lượng cao so với lao động phổ thông.

Theo dự báo từ nay đến năm 2020, mỗi năm TP Hồ Chí Minh cần khoảng 270.000 việc làm, trong đó lao động có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 28%, trung cấp chiếm 35%, sơ cấp nghề 20%. Nhu cầu việc làm tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực là: Công nghệ thông tin điện tử, cơ khí hoá chất, chế biến thực phẩm và công nghệ dệt may. Việc làm sẽ tuyển dụng theo xu hướng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao tăng và nhu cầu về lao động phổ thông sẽ giảm dần.


Trong khi đó, thị trường lao động thành phố hiện vẫn còn nhiều hạn chế như sự chênh lệch cung - cầu lao động về số lượng. Đặc biệt, chất lượng chưa phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập. Nghịch lý ở đây, TP Hồ Chí Minh đang rất thừa lao động nhưng lại thiếu nhân lực có trình độ cao cho những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển. Cử nhân thất nghiệp, có nhu cầu tìm việc chiếm khoảng 65% số người đang tìm việc. Còn doanh nghiệp lại “đỏ mắt” tìm người làm được việc - người có kỹ năng, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp.

Lao động chất lượng cao có nhiều cơ hội kiếm việc làm cho thu nhập cao.

Một số các ngành nghề đang tập trung thu hút lao động chất lượng cao trong quý II năm nay như: Marketing - kinh doanh – bán hàng, cơ khí, kiến trúc – kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ thông tin, dệt may - giày da, vận tải – kho bãi – kuất nhập khẩu, kinh doanh tài sản – bất động sản, tài chính – tín dụng – ngân hàng, công nghệ ô tô – xe máy, nông – lâm nghiệp – thủy sản, quản lý nhân sự, kế toán kiểm toán, hóa – hóa chất, dịch vụ - phục vụ, điện – điện tử - điện lạnh – điện công nghiệp…


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
Số việc làm ngành báo in ở Mỹ giảm quá nửa
Số việc làm ngành báo in ở Mỹ giảm quá nửa

Số việc làm tại các tờ báo in của Mỹ đã giảm hơn một nửa kể từ năm 2001 trong khi cùng thời gian, số việc làm trong ngành truyền thông điện tử lại tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN