Công ty “đẻ thuê” có văn phòng ở Việt Nam?

Theo báo chí Thái Lan, ngày 25/2, công ty đưa 14 cô gái Việt sang đẻ thuê ở Thái có văn phòng đặt tại Bangkok (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia) và Việt Nam.


Hiện nay cảnh sát Thái đã bắt giữ và tra hỏi 8 người được coi là “nhân viên” công ty này; trong đó có 4 người Đài Loan, một Trung Quốc và 3 người Myanmar. Người phụ nữ Đài Loan 35 tuổi phụ trách nhóm này sẽ bị buộc thêm tội buôn bán phụ nữ.


Với tên gọi Baby 101, công ty “đẻ thuê” nhận đặt hàng qua email hoặc từ các đại lý, khách hàng là những vợ chồng cặp hiếm muộn, cung cấp tinh trùng và trứng. Theo giá quảng cáo, mỗi em bé được sinh ra có giá 32.000 USD, chưa kể các chi phí khác. Phần lớn khách hàng có thể là ở Đài Loan.


Trung tá Prasat Khemaprasit phụ trách về nhập cư cho biết, trong số 14 cô gái được giải cứu hôm 23/2, có đến một nửa đang mang bầu. Một người vừa sinh xong trong bệnh viện.


“Đây là một việc làm phạm pháp và vô nhân đạo, một số trường hợp có vẻ như họ bị cưỡng hiếp”, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Jurin Laksanawisit nói.



Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Manu Mekmok, Phó chỉ huy bộ phận nhập cư, 9 phụ nữ nói tự nguyện làm việc này với tiền công 5.000 USD/bé, 4 người khác cho là bị lừa.


Cảnh sát Thái đang điều tra liệu có thêm phụ nữ “đẻ thuê” bị giam giữ ở các địa điểm khác. Những phụ nữ này bị an ninh theo dõi ở mọi cửa, bảo vệ canh trực 24h/ngày, kiểm soát gắt gao về người và xe cộ đi qua.


Trao đổi với PV, ông Ngô Đức Thắng, đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cho hay, các cơ quan chức năng Thái Lan đang cần xác minh thêm thông tin để xem xét khởi tố. Thái Lan đang sử dụng Hội đồng của nhà nước để xử lý vì chưa có luật về việc này.


Ông Thắng khẳng định, đại sứ quán sẽ làm việc với các cơ quan chức năng Thái Lan để bảo vệ tối đa các cô gái Việt. Mặc dù có thông tin có người tự nguyện tham gia dịch vụ này, nhưng cảnh sát Thái vẫn đang xem xét họ dưới góc độ nạn nhân. “Cần phải đảm bảo sức khỏe, nhân quyền của họ. Chúng tôi đã đề nghị Thái Lan đối xử nhân đạo với các chị em này”, ông Thắng nói.


Đại sứ cũng cho hay, sứ quán đã báo với các cơ quan hữu quan của Việt Nam, cùng hợp tác để truy tìm văn phòng công ty Baby 101 ở Việt Nam.


Theo Sài Gòn Tiếp Thị

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN