Công đoàn viên, người lao động Kiên Giang tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2024, ngày 13/4, tại thành phố Rạch Giá, trên 170 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.

Đây là hoạt động do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Khoa huyết học truyền máu, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang tổ chức. 

Chú thích ảnh
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Phạm Văn Đằng chia sẻ, phong trào hiến máu đang ngày càng phát triển, là một việc làm mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc được cộng đồng xã hội tôn vinh, biểu dương, khen ngợi. Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia “Hiến máu cứu người”, góp phần cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh hoàn thành chỉ tiêu năm 2024. Cụ thể là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia “Hiến máu cứu người”, hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4, “Tháng nhân đạo”, “Triệu bước chân nhân ái” và tuyên truyền, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Đợt hiến máu này tổ chức trong 3 ngày 13/4, 14/4 và 28/4, vận động từ 400 đoàn viên, người lao động trở lên tham gia hiến máu.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cho biết ông tham gia phong trào hiến máu nhân đạo từ năm 1996. Ông hiến máu 2 - 3 lần/ năm và đến nay đã là lần thứ 43. Mỗi lần hiến máu, ông rất vui, vận động mọi người, nhất là thanh niên tham gia hiến máu, góp phần tạo phong trào hiến máu tình nguyện trong cơ quan, đơn vị. "Hiến máu là việc làm bình thường của tôi và tôi tình nguyện tham gia để làm gương, kêu gọi lực lượng trẻ mạnh dạn hưởng ứng hiến máu cứu người, phục vụ nhu cầu đời sống xã hội" - ông Đỗ Trần Thịnh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Tương tự, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Kiên Giang Nguyễn Xuân Niệm cho biết: "Hiến máu lần này, tôi đã hoàn thành mục tiêu đặt ra là thực hiện 20 lần hiến máu nhân đạo trước khi nghỉ hưu. 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'. Mình phải làm gương, kêu gọi anh em trong cơ quan tích cực tham gia, góp phần tôn lên mục đích nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc của việc hiến máu".

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ cứu sống người bệnh, còn gieo thêm hạt giống nhân ái trong mỗi con người, tô đẹp thêm truyền thống "tương thân, thương ái" của dân tộc Việt Nam. Năm 2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện sâu rộng trên địa bàn dân cư để cộng đồng, người dân hiểu được ý nghĩa nhân đạo, nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Nhân rộng nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người
Nhân rộng nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống", những năm qua, hiến máu tình nguyện trở thành phong trào thi đua sôi nổi, diễn ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần “tương thân, tương ái”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN