Chương trình 'Tết Hy vọng' đến với trẻ mồ côi do dịch COVID-19

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 16-18/1, Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) cùng Công ty Cổ phần viễn thông FPT, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đại diện ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh tặng gần 1.500 phần quà Tết cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Tại Quận 8, Tân Phú, Tân Bình, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, đoàn đã tặng 1.1000 phần quà gồm học bổng trị giá 1 triệu đồng, túi quà Tết (gồm nhu yếu phẩm) và ba lô học sinh cho các em trẻ có cha, mẹ hoặc cha mẹ bị mất do dịch COVID-19. Tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, đoàn đã trao gần 400 phần quà cho các em là con của công nhân lao động đã mất trong đợt dịch COVID-19 vừa qua cùng các em có hoàn cảnh khó khăn ở các khu công nghiệp.

Theo bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng, dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát khiến hàng nghìn trẻ dưới 18 tuổi mồ côi; nhiều trẻ mất cả cha lẫn mẹ, có những trẻ sơ sinh sớm mất mẹ lúc vừa chào đời. Với mong muốn chia sẻ những đau thương, mất mát, Quỹ Hy vọng đã phát động chương trình "Tết Hy vọng" nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 trong dịp Tết đến xuân về. Qua đó động viên, khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực, nâng cao ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách.

Đợt dịch thứ tư bùng phát hồi tháng 4, cả nước ghi nhận hơn 23.000 người mất do COVID-19. TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 17.000 ca tử vong. Hơn 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi, trong đó 66 cháu mất cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ sơ sinh mất mẹ lúc vừa chào đời. Những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề kế tiếp là Bình Dương, Đồng Nai…

Qua 5 năm thực hiện chương trình trao quà Tết, Quỹ Hy vọng đã tặng hơn 5.000 phần quà với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn như: trẻ em cơ nhỡ, người khuyết tật, người già neo đơn, người không quốc tịch, hộ nghèo, người dân vùng lũ. Quỹ Hy vọng được vận hành bởi Báo điện tử VnExpress và Tập đoàn FPT hướng đến mục tiêu hỗ trợ các đối tượng hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, nâng cao tri thức bền vững và kết nối những tấm lòng nhân ái, tạo ra một xã hội bình đẳng và tiến bộ.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và dịch COVID-19” năm 2022 với thông điệp “Nghĩa tình mùa xuân” Mừng Xuân, mừng Đảng năm 2022, chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội Hội Chữ thập đỏ Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” là hoạt động ý nghĩa và đậm nét nhân văn, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của dân tộc, huy động sự chung tay góp sức của toàn xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo Tết cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy và thể hiện tinh thần “Lá lành đùm lá rách” rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Chương trình diễn ra từ ngày 18/1-19/1/2022 với nhiều hoạt động như vinh danh các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ hoạt động Hội Chữ Thập đỏ; “Gian hàng 0 đồng” ; các gian hàng gây quỹ nhân đạo trong dịp Tết; hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe ngày Tết và Lễ hội Xuân hồng. 

Tham dự chương trình, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa nhấn mạnh, chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” rất có ý nghĩa bởi chính từ trong các hoạt động nhân đạo này đã gắn kết được các phong trào thi đua chung của Thành phố và toàn Hội. Bên cạnh đó, chương trình đã tạo được sự lan tỏa rộng lớn, lôi cuốn nhiều người tham gia, làm cho những điều tốt, điều hay, được nhân rộng trên khắp thành phố mang tên Bác; đồng thời tôn vinh các giá trị nhân đạo, là sự nhân ái, tình thương và trách nhiệm, hoạt động vì “nhân đạo - hòa bình -  hữu nghị” góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình phối hợp cùng lãnh đạo địa phương, đơn vị và Hội Chữ thập đỏ các địa phương, các nhà hảo tâm trao quà Tết cho 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; gia đình bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19; tổ chức các đoàn thăm hỏi trực tiếp các hộ gia đình có người thân mất do dịch bệnh; trẻ mồ côi; bệnh nhân nghèo…

Thu Hương - Thanh Vũ (TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết cho người lao động khó khăn  
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà Tết cho người lao động khó khăn  

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Khu Công nghiệp Long Giang, hộ nghèo, gia đình có người mắc COVID-19 đặc biệt khó khăn tỉnh Tiền Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN