Chung tay mang Tết đầm ấm đến mọi nhà

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần. Tại nhiều địa phương, lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, công nhân lao động...

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao quà Tết cho người đồng bào dân tộc Cơ tu, xã Hòa Bắc. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

*Ngày 1/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cùng các đồng chí lãnh đạo của thành phố đã đến thăm, tặng quà các hộ đồng bào dân tộc người Cơ tu, đồng bào Hoa trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đã ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, lao động sản xuất và chúc đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại các xã miền núi huyện Hòa Vang đón năm mới vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng mong muốn cấp ủy, chính quyền các xã miền núi huyện Hòa Vang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo nhiều hơn nữa cho các hộ đồng bào dân tộc, hộ nghèo, đối tượng chính sách, người cao tuổi.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 368 suất quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (mỗi suất quà trị giá 650.000 đồng) và 26 suất quà cho giáo viên, quân dân y (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng) trên địa bàn các xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) vui Xuân, đón Tết.

* UBND tỉnh Nghệ An đang tích cực triển khai phân bổ 1.860,630 tấn gạo cứu đói cho các gia đình thiếu đói tại các huyện dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các huyện trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận, cấp gạo đúng đối tượng, đúng chế độ và hoàn thành việc cấp gạo đến các hộ gia đình trước ngày 5/2/2018.

Tỉnh đã đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức vận chuyển, giao gạo trực tiếp cho các huyện. Tỉnh hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, bản đối với những huyện vùng cao.

Thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo - Mậu Tuất 2018”, đến ngày 1/2, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân được trên 60 tỷ đồng để ủng hộ người nghèo trên địa bàn đón Tết.

Do đặc thù điều kiện tự nhiên, xã hội nên tại Nghệ An vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhất là ở các huyện miền núi. Mặt khác, năm 2017, tại Nghệ An liên tiếp xảy ra các trận bão, lũ, gây thiệt hại về tài sản cho người dân. Hiện tại địa phương vẫn đang có nhiều gia đình gặp khó khăn, rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

* Liên đoàn Lao động phối hợp với Tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức chương trình ''Tết sum vầy 2018'' .

Tại chương trình, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau đã trao hơn 160 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao tượng trưng 10 nhà Mái ấm công đoàn trị giá gần 500 triệu đồng cho công nhân lao động gặp khó khăn về nhà ở.

Trong dịp Tết năm nay, các cấp Công đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có những hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, người lao động, với phương châm ''không để người lao động vì hoàn cảnh khó khăn mà không có tiền ăn Tết''.

Các nhà hảo tâm và doanh nghiệp ở Cà Mau hỗ trợ cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tặng quà cho công nhân lao động bình quân trên 300 ngàn đồng/suất và thưởng Tết từ 200 ngàn đến 5 triệu đồng/người.


Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau Châu Thành Tôn cho biết, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh đã quan tâm, chăm lo từng bước cải thiện đời sống cho công nhân lao động, nhất là thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, tặng quà Tết, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động...

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn quan tâm tặng nhà Mái ấm công đoàn; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nâng cao về mặt tinh thần cho người lao động.

* Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định Nguyễn Mỹ Quang cho biết, Sở đã hoàn thành và bàn giao 650 nhà mới cho gia đình chính sách, người có công kịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  Đây là những gia đình chính sách, người có công có nhà bị sập, hư hỏng do ảnh hưởng của 5 đợt lũ cuối năm 2016. Tổng kinh phí xây dựng là 26 tỷ đồng, từ nguồn của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ.

Mỗi gia đình chính sách, người có công được Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ 40 - 60 triệu đồng/căn để xây dựng nhà ở mới. Hầu hết các hộ thuộc diện được hỗ trợ lần này đã góp thêm một phần kinh phí để xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang, tránh được mưa lũ, gió bão.

Năm 2018 tỉnh Bình Định sẽ triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công giai đoạn 2 năm 2018-2020. Để kịp thời hỗ trợ người có công đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở mới, UBND tỉnh Bình Định cho phép các huyện, thị tạm ứng ngân sách địa phương để hỗ trợ.

Hiện tỉnh Bình Định còn khoảng gần 5.000 gia đình thuộc diện chính sách, người có công cần được hỗ trợ để xây dựng nhà mới. Dự kiến cuối năm 2019, tỉnh Bình Định sẽ hoàn thành đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công trên toàn tỉnh, sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra.

TTXVN/Báo Tin tức
Tết ấm áp nghĩa tình trong những “Mái ấm công đoàn”
Tết ấm áp nghĩa tình trong những “Mái ấm công đoàn”

Hàng trăm gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động nghèo ở Thừa Thiên – Huế đã thực hiện được ước mơ “an cư lạc nghiệp”, trong những căn nhà mới từ sự hỗ trợ của chương trình “Mái ấm công đoàn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN