Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Sáng 20/11, tại Thanh Hóa, Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Lam Sơn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 85 năm Ngày thành lập Trường (20/11/1950- 20/11/2016).

Dịp này, Trường đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa tặng các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế…

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao hoa và quà tặng các nhà giáo ưu tú qua các thời kỳ.

Tại Lễ kỷ niệm, thầy giáo Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Theo đó, Trường THPT Chuyên Lam Sơn ngày nay là sự kế tục và phát triển từ trường Trung học Thanh Hóa (Collège de Thanh Hoa) thành lập năm 1931, trường Collège Đào Duy Từ (1943 – 1950), từ năm 1950 trường mới mang tên Lam Sơn.

Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT chuyên Lam Sơn được biết đến như một địa chỉ đỏ đáng tin cậy, với nhiều thành tích rất tự hào. Nhiều năm liền tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp của nhà trường luôn đạt 100%, tỉ lệ đậu đại học đạt từ 90% trở lên. Từ năm 1992 đến nay, nhà trường có 1.520 học sinh đạt giải quốc gia, trong đó có 68 giải Nhất; 36 học sinh đạt giải Olympic quốc tế, trong đó có 32 huy chương và 4 Bằng khen; 2 thầy giáo và 3 học sinh được tặng giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm…Đặc biệt trong năm học 2015 – 2016, Trường có 3 học sinh đạt huy chương quốc tế, trong đó có 1 huy chương Vàng môn Hóa học, 1 huy chương Bạc môn Toán và 1 huy chương Đồng môn Sinh học…

Để đạt được được những thành tích đáng tự hào ấy, Trường đã đặt ra nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tập trung mũi nhọn đào tạo nhân tài, số lượng và chất lượng các lớp chuyên ngày càng được mở rộng và nâng cao. Cơ sở vật chất như thư viện, lớp học, phòng thí nghiệm được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại, để đáp ứng yêu cầu dạy và học ngày càng cao của nhà nhà trường. Công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức luôn được cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu đặc biệt quan tâm. Bởi thế các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn tận tâm với nghề, say mê tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và tích lũy kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. Hiện nay Trường có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn, trong đó hơn 40% cán bộ giáo viên trên chuẩn.


Thời gian tới, Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Lam Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tinh thần tự học, khơi dậy tư duy sáng tạo của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trên cơ sở làm tốt công tác giáo dục toàn diện. Đặc biệt, nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống và kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, truyền cho học sinh khát vọng và động lực vươn lên tới đỉnh cao khoa học và có trách nhiệm công dân. Trường tập trung xây dựng đội ngũ thầy cô giáo đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với nghề. Trường đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo chất lượng mũi nhọn; phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh xuất sắc, phấn đấu giành giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế...

Bài, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)
Ký ức 5 lần được gặp Bác Hồ của nhà giáo già
Ký ức 5 lần được gặp Bác Hồ của nhà giáo già

Là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường cấp ba Hàn Thuyên (nay là trường THPT Hàn Thuyên, thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người và vinh dự được 5 lần gặp mặt Bác Hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN