Theo quyết định, sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, Bệnh viện Thận Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở y tế.
Liên quan đến tình hình phong tỏa của Bệnh viện Thận Hà Nội, ngày 10/4, bệnh nhân số 254 (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đến lọc máu tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Ngay sau đó, UBND Quận Đống Đa ra quyết định số 1049/QĐ-UBND, phong tỏa toàn bộ bệnh viện để phòng chống dịch COVID-19.
Bệnh viện Thận Hà Nội đã xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người lao động tại bệnh viện, 100% cho kết quả âm tính.
Quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa đã được trao cho lãnh đạo Bệnh viện Thận Hà Nội.
Lực lượng chức năng gỡ bỏ rào chắn phong tỏa.
Khu vực cổng Bệnh viện Thận Hà Nội sau lệnh gỡ phong tỏa
Các y, bác sĩ và bệnh nhân rời khỏi bệnh viện sau 14 ngày cách ly.
Các chốt cách ly vẫn tiếp tục hoạt động, kiểm soát mọi người ra vào bệnh viện.