Chìm tàu vận tải chở nhu yếu phẩm ra đảo Lý Sơn

Chiều 29/3, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận vừa xảy ra vụ chìm tàu vận tải ở gần đảo Lý Sơn. Rất may, 7 người trên tàu đã được đưa về đảo an toàn.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/3, tại vùng biển cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý, tàu vận tải Lý Sơn 09 đang chở nhu yếu phẩm từ đất liền ra đảo Lý Sơn thì bất ngờ bị phá nước rồi chìm dần. Trên tàu lúc này có 7 người gồm cả thuyền trưởng và thuyền viên.

Ngay sau khi phát hiện tàu bị phá nước, các thuyền viên đã gọi điện cho lãnh đạo huyện Lý Sơn, Bộ đội Biên phòng Lý Sơn để yêu cầu ứng cứu.

Tiếp nhận thông tin, UBND huyện Lý Sơn đã điều động khẩn cấp tàu Supper Biển Đông ứng cứu.

“7 thuyền viên đã được tàu siêu tốc cứu và đưa về đảo an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ chiếc tàu vận tải và hàng hóa đều bị chìm. Ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng”, bà Phạm Thị Hương nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đinh Thị Hương (TTXVN)
Vượt biển đưa thuyền viên nước ngoài bị bệnh về bờ cấp cứu
Vượt biển đưa thuyền viên nước ngoài bị bệnh về bờ cấp cứu

Lúc 8 giờ 37 phút ngày 22/3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa một thuyền viên bị bệnh trên con tàu Hy Lạp đang ở ngoài biển đến Đà Nẵng cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN