Thuyền viên đánh nhau, một người rơi xuống biển mất tích

Ba thuyền viên tàu cá BT 93697 TS mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một người bị đánh ngã xuống biển mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông báo về việc một thuyền viên tàu cá BT 93697 TS bị rơi xuống biển mất tích, ngày 20/3, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã phát đi Công văn đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Cà Mau, Chi cục Thủy sản tỉnh thông qua hệ thống thông tin liên lạc của từng đơn vị nhanh chóng thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực thuyền viên bị mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Trước đó, ngày 19/3, ông Đặng Văn Na (sinh năm 1970, ở An Hòa Tây, Ba Tri, tỉnh Bến Tre) là chủ tàu cá BT 93697 TS đã đến Đồn Biên phòng Sông Đốc (Cà Mau) trình báo vụ việc một thuyền viên trên tàu của ông bị rơi xuống biển mất tích.

Cụ thể, tàu cá mang biển hiệu BT 93697 TS do ông Lưu Hồng Vũ làm thuyền trưởng xuất bến qua cửa Sông Đốc ngày 30/1/2019. Đến khoảng 22 giờ ngày 14/3/2019, khi tàu đang neo đậu tại vị trí cách Hòn Khoai khoảng 88 hải lý về hướng Nam thì xảy ra mâu thuẫn giữa 3 thuyền viên trên tàu, gồm: Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1981, cư ngụ Tân Phú, Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Huỳnh Văn Tùng (sinh năm 1987, cư ngụ Khánh Lộc, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1992, cư ngụ thị trấn Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Vào thời điểm nói trên, hai thuyền viên Khánh và Tùng mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Khánh dùng dao đâm Tùng bị thương nhẹ. Tiếp sau đó, Khánh đi ra phía bên hông tàu thì bị Dương dùng thanh sắt đánh vào người, khiến Khánh bị rơi xuống biển mất tích.

Sau khi tổ chức tìm kiếm thuyền viên Khánh bất thành, ngày 19/3, thuyền trưởng đã điều khiển tàu cá vào Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc.

* Trước đó, ngày 15/3/2019, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cũng phát đi Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân Trần Văn Thanh, thuyền viên tàu cá CM 95861 TS mất tích trên biển.

Đến ngày 17/3, thuyền trưởng tàu cá CM 95861 TS đã trình báo với Đồn Biên phòng Khánh Hội (Cà Mau) về việc tìm thấy thi thể thuyền viên Trần Văn Thanh tại vị trí cách đảo Hòn Chuối khoảng 24 hải lý về hướng Tây Nam.

Sau đó, Đồn Biên phòng Khánh Hội đã phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc thuyền viên tử vong. Tuy nhiên, do không phát hiện dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ vụ việc và bàn giao thi thể thuyền viên xấu số cho gia đình đưa về quê an táng.

Kim Há (TTXVN)
Cứu nạn tàu cá BĐ 98095 bị hỏng máy, thả trôi trên biển
Cứu nạn tàu cá BĐ 98095 bị hỏng máy, thả trôi trên biển

Ngày 17/3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, đang tích cực cứu nạn tàu cá mang biển kiểm soát BĐ 98095 TS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN