Chiến sĩ biên phòng trên trận tuyến chống dịch COVID-19 và buôn lậu

Luôn trong tư thế sẵn sàng trên trận tuyến chống dịch COVID-19 và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu khu vực biên giới, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chú thích ảnh
 Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. 

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết: Nhằm phòng, chống dịch COVID-19, chống buôn lậu, từ cuối tháng 1/2020 đến nay, đơn vị đã bố trí 41 chốt cố định, 4 tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam, đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới trái phép.

Quá trình thực thi nhiệm vụ, đơn vị gặp nhiều khó khăn về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đối tượng luôn tìm mọi cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; đặc biệt, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, đối tượng vận chuyển hàng hóa, buôn lậu qua biên giới rất manh động, sẵn sàng chống người thi hành công vụ. Trong khi đó, trên tuyến biên giới bộ hơn 14 km, đoạn bờ biển dài 26 km do đơn vị quản lý, địa hình khá phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới giữa hai bên rất dễ dàng nên việc trực chiến, tuần tra, kiểm soát của cán bộ chiến sĩ tại các chốt, trạm biên phòng gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm thời tiết xấu, xuất hiện mưa bão, dông lốc kéo dài. Đơn vị vẫn đảm bảo đủ số lượng, phân công cán bộ chỉ huy phụ trách từng lĩnh vực công tác khác nhau, chú trọng địa bàn trọng điểm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí chốt chặn, tổ chức ngăn chặn 24/24 giờ trên biên giới, bờ biển phụ trách.

Thượng úy Nguyễn Văn Út, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên chia sẻ: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ tại các chốt trạm gặp khó khăn trong việc đi lại, nhất là vào mùa mưa luồn rừng, lội biển tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Tiếp đến, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trong thời gian gần đây hoạt động có tổ chức, kế hoạch bài bản và liều lĩnh, manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá hoại tài sản ở các chốt trực. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép, kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thuốc lá qua biên giới. Cán bộ chiến sĩ luôn được các sở ngành, “mạnh thường quân”, địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang bị y tế, vật dụng sinh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, động viên tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ vững vàng trên tuyến đầu biên giới phòng, chống dịch bệnh và buôn lậu, sẵn sàng đấu tranh triệt xóa các loại tội phạm khác.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. 

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn trong việc phòng chống đại dịch COVID-19. Quyết tâm từ tư tưởng đến hành động, các cán bộ chiến sĩ đều thống nhất, an tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Anh Tú, Trạm trưởng Trạm 314, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, trong thời gian qua, các chốt đã làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn người xuất nhập biên trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam. Đối với địa bàn bờ biển dài, địa hình phức tạp, các đối tượng thường lợi dụng vào ban đêm để xâm nhập từ nước ngoài vào nội địa nên đơn vị đã thành lập một chốt trên biển. Cán bộ chiến sĩ ngày đêm bám trụ chốt này để kiểm tra, kiểm soát, quan sát, phát hiện các đối tượng xâm nhập vào từ trên biển. Các anh em thay nhau trực gác, rọi đèn pin thường xuyên và có các hoạt động tuần tra cũng như mật phục ở những vị trí các đối tượng có thể lợi dụng để xâm nhập vào địa bàn.

Đến thời điểm này, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp với đơn vị y tế, các lực lượng chức năng hữu quan tại cửa khẩu đo thân nhiệt, kê khai y tế, tiếp nhận đưa đi cách ly theo quy định hơn 750 người Việt Nam từ nước ngoài về nước, bắt giữ và đưa đi cách ly hơn 40 trường hợp đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ. 

Cùng với đó, trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới những tháng đầu năm nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã bắt giữ, xử lý hơn 50 vụ, gần 40 đối tượng, với tang vật hơn 50.500 bao thuốc lá và nhiều hàng hóa khác như: hải sản, thịt lợn, khẩu trang, đường cát…

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhấn mạnh, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị hữu quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, chống buôn lậu, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn, lãnh đạo cấp trên luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, chấp hành mọi nhiệm vụ, quán triệt và nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch COVID và tội phạm. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn được nhân dân khu vực biên giới đùm bọc, hỗ trợ vượt qua khó khăn. Đây là điều kiện cơ sở, nguồn động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dù trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống khó khăn nào.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 5
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 5

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cơ động về các xã vùng biển để giúp người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn, tổ chức sơ tán 465 hộ với 3.045 người, phần lớn là người già, trẻ em sơ tán đến nơi an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN