Chiếm dụng đất công, vẫn không là... chuyện lớn

Nhiều năm nay, ở phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) tình trạng người dân ngang nhiên lấn chiếm diện tích ao hồ tập thể, làm biến dạng hàng chục mẫu đất nông nghiệp đang diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, cả cán bộ và người dân công khai chiếm dụng đất, song các vi phạm không những không bị xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo UBND phường cũng cho rằng việc lấn chiếm này chỉ là ...chuyện nhỏ!

Đua nhau lấn chiếm

Ông Nguyễn Văn Tắc và nhiều người dân thôn Xích Đằng, phường Lam Sơn bức xúc cho hay: Tình trạng lấn chiếm đất diễn ra từ nhiều năm nay ở phường Lam Sơn. Ngay cả gia đình ông Bí thư Đảng ủy phường và em trai ông nguyên cán bộ địa chính phường cũng lấn chiếm mỗi nhà hơn 1.000 m2, huống hồ đến người dân. Cán bộ tham nhũng đất, người dân cũng làm theo thì "hoà cả làng" nên chẳng ai nói được ai. Tuy nhiên, không thấy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Đổ đất lấn chiếm ao hồ. Ảnh: radiovietnam.vn


Theo thống kê của UBND phường Lam Sơn, hiện trên toàn phường có đến 1/3 diện tích các ao, đầm do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý đang bị lấn chiếm và biến dạng. Theo người dân, diện tích ao đầm bị lấn chiếm khoảng trên 10 mẫu. Điển hình là các đầm Ấu, đầm Vạc, đầm Chùa, đầm Ông Đen... đã bị hàng trăm hộ dân công khai lấn chiếm, xẻ thịt bằng mọi hình thức: đổ đất, san nền, thậm chí còn xây tường bao và kè bờ chắc chắn. Như ở xóm 10, gia đình ông Đào Quang Hoa lấn chiếm gần 1000 m2, ông Phạm Văn Nhuận hơn 500m2. Do nhà ở gần đầm nên các hộ thả sức đổ đất cơi nới để trồng cây, làm công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, rồi xây nhà ở.

Nằm trước khuôn viên chùa Xích Đằng là khu ao cá Bác Hồ mấy chục năm qua luôn tạo nên cảnh quan môi trường trong lành sạch đẹp, là "lá phổi" của thôn Xích Đằng cũng đang bị người dân đua nhau san lấp. Tại vị trí đắc địa này, gia đình ông Lê Văn Chiến đã tái chiếm ao cá đến 4 lần với gần 500 m2. UBND phường Lam Sơn từng nhiều lần lập biên bản xử phạt, song được một thời gian ngắn mọi chuyện đâu lại hoàn đấy. Mới đây, xuất hiện thêm gia đình ông Vũ Ngọc Tâm và một số hộ khác cũng xây tường, cạp bờ để mở rộng diện tích đất vườn. Người dân cho biết, nguy cơ ao cá Bác Hồ bị lấp dần và biến dạng sẽ là chuyện đương nhiên nếu tình trạng lấn chiếm không được ngăn chặn kịp thời.

"Xóm vi phạm"

Không những ao, đầm bị lấn chiếm, tình trạng vi phạm xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp cũng đang diễn ra công khai ở phường Lam Sơn. Hiện, trên địa bàn phường có khoảng 200 hộ lấn chiếm ao hồ, đất nông nghiệp với diện tích hàng chục mẫu. Ở các thôn như Đằng Châu, Cao Xá có hàng chục hộ dân ngang nhiên làm nhà trên đất nông nghiệp. Thậm chí dân Lam Sơn còn đặt tên cho 1 xóm ở thôn Cao Xá là “xóm vi phạm”, bởi trong số 20 hộ gia đình ở đây thì chỉ có duy nhất 1 hộ là không vi phạm vào diện tích đất 03. Còn lại cả 19 hộ còn lại đều “hăng say” biến đất ruộng thành vườn cây rồi xây nhà cấp 4, nhà kiên cố cao tầng đồ sộ.

Dư luận cho biết, tình trạng trên diễn ra từ hơn 10 năm nay, song việc xử lý các vi phạm lại là bài toán chưa có lời giải đối với chính quyền phường Lam Sơn. Mặc dù thừa nhận có vi phạm xảy ra, song lãnh đạo UBND phường cho rằng những diện tích đất người dân lấn chiếm không nhiều và đây chỉ là …chuyện nhỏ! Nói như ông Bùi Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn: Tính từ năm 2000, trên địa bàn phường có tới 200 hộ lấn chiếm ao hồ, đất nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, diện tích người dân lấn chiếm là không nhiều. Hộ ít thì 50 đến 70 m2, nhiều thì hàng trăm mét, có ăn thua gì đâu!


Ông Phó Chủ tịch phường này còn "thật thà" tiết lộ: Cứ lập biên bản xử lý, đập xong người ta lại tiếp tục xây. Để xảy ra tình trạng này, lãnh đạo UBND phường nhận hoàn toàn trách nhiệm là do buông lỏng quản lý. Song nếu báo cáo cấp trên thì lại sợ bị kỷ luật. Bởi cấp trên giao cho cơ sở quản lý mà để xảy ra sai phạm nhưng không làm triệt để thì khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".

Ông Lê Thanh Uy và nhiều người dân phường Lam Sơn ngán ngẩm cho hay: Sự việc rành rành ra đấy cả hàng chục năm nay rồi, nhiều lần bà con kiến nghị trong các cuộc họp, song mọi sự việc vẫn không được giải quyết xử lý mà còn phát sinh thêm và ngày càng công khai. Phải chăng chính quyền phường Lam Sơn bất lực trước những sai phạm đang ngày ngày hiện hữu ở đây? Chẳng lẽ các cơ quan chức năng ở thành phố Hưng Yên do không được báo cáo nên không hề hay biết để xử lý.



P.V
Nhiều hộ dân lấn chiếm khu vành đai thủy điện Sơn La
Nhiều hộ dân lấn chiếm khu vành đai thủy điện Sơn La

Sau khi công trình Nhà máy thủy điện Sơn La hoàn thành, một phần diện tích thuộc vành đai công trường thủy điện Sơn La không có nhu cầu sử dụng tiếp và sẽ được bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN