Chi bộ Đảng khu dân cư trong nhịp sống đô thị - Bài 3: Đảng viên 'đi trước' ở các chung cư mới

Nhiều chi bộ đảng tại các khu chung cư mới dù “non trẻ” nhưng đã phát huy vai trò lãnh đạo, tạo dựng phong trào, kết nối cộng đồng và góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhân dân.

Hạt nhân phong trào của cư dân

Tại khu dân cư hiện đại Times City Park Hill (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), chi bộ 14 được thành lập, tổ chức đại hội lần đầu tiên vào ngày 22/3/2020. Bà Đặng Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Mai Động cho biết: “Trước đó, tại khu đô thị này có chi ủy lâm thời nhưng nội bộ không đoàn kết. Ban chấp hành lâm thời cũ có 5 người thì 2 người xin thôi và 2 người có đơn xin rút, bí thư lâm thời đến trước ngày đại hội chi bộ cũng xin rút”.

Chú thích ảnh
Một buổi tập văn nghệ tại khu chung cư Park Hill.

Dựa trên phiếu tín nhiệm thăm dò trước đó, tại đại hội Đảng chi bộ 14, ông Nguyễn Quang Thắng (61 tuổi) được mọi người tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ 14. Ông Thắng chia sẻ: “Khi còn làm việc, tôi là Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty thủy điện Thác Bà (Yên Bái), Bí thư Đảng ủy của một doanh nghiệp hàng trăm người. Khi về nghỉ hưu cũng mang tâm lý được nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến. Tuy vậy, khi được đảng viên khu dân cư tín nhiệm, tôi xác định khi đã nhận nhiệm vụ thì phải nỗ lực hoàn thành. Đó cũng là lời tuyên thệ khi gia nhập hàng ngũ của Đảng”.

Khu Park Hill có 12 tòa nhà, nhưng chỉ có tòa nhà T18 (hay còn gọi là Park 4) là có tổ dân phố 14, các tòa còn lại chưa thành lập được tổ dân phố. Do đó, chi bộ 14 là nơi sinh hoạt của đảng viên của 12 tòa dân cư. Theo đợt rà soát của công an thì khu vực này có hơn 7.600 hộ dân với gần 30.000 người.

Sau đại hội chi bộ, để vận hành tổ chức đảng tại khu dân cư, chi bộ chia thành 12 tổ đảng tại 12 tòa nhà. Từng tòa nhà có ban quản lý, tổ chức họp hàng tháng gồm tổ trưởng tổ đảng, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và ban quản lý tòa nhà.

Clip buổi tập văn nghệ tại Khu chung cư Park Hill, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội:

Các phong trào đoàn kết khu dân cư cũng được phối hợp với các tổ chức đoàn thể như cựu chiến binh, hội phụ nữ. Đơn cử như tại tòa Park 9, hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ thu hút 60 người tham gia. Trong đợt phòng chống dịch COVID-19 từ tháng 3 đến cuối tháng 4, thông qua các tổ chức đoàn thể kết hợp với các nhóm trên mạng xã hội của cư dân đã mang lại hiệu quả lớn khi vận động người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, phối hợp với công an phường xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, chi bộ cũng vận động người dân quyên góp ủng hộ tiền và vật chất hơn 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Thắng, bí thư chi bộ 14, phường Mai Động: Đảng viên khu dân cư phần lớn đã về hưu, không ít người có tâm lý muốn nghỉ ngơi, chưa kể ở các chung cư thì khép kín, ngại va chạm. Nên cách làm, tuyên truyền không thể cứng nhắc và theo kiểu hành chính hóa mà phải thông qua các câu lạc bộ, giao lưu… để huy động sự tham gia của đảng viên tại cơ sở.

Bà Đặng Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng bộ phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét: Dù mới thành lập nhưng chi bộ Đảng đã tạo dựng được phong trào từ cư dân, là cánh tay nối dài của Đảng bộ, UBND phường nắm tình hình, ổn định trật tự - xã hội. Từ khi chi bộ Đảng chung cư Park Hill hoạt động, các chính sách, chủ trương của phường phổ biến kịp thời đến khu dân cư, nhất là qua đợt dịch COVID-19 vừa qua. Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ đã tạo sự liên kết trong cộng đồng dân cư. “Hiện có chương trình nào biểu diễn ở phường, quận, chúng tôi nghĩ ngay tới đội văn nghệ trong khu Park Hill”, bà Bình vui vẻ nói.

Tính nêu gương của đảng viên

Tại khu đô thị mới Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ông Nguyễn Ngọc Lương (57 tuổi), Bí thư chi bộ, kiêm tổ trưởng tổ 27 được coi là một trong những bí thư chi bộ trẻ nhất phường và quận.

Chú thích ảnh
Khu đô thị mới Yên Hòa tại tổ dân phố 27 có 3 tòa nhà chung cư.

Tổ dân phố 27 mới sáp nhập gồm 3 tòa chung cư và khu nhà liền kề, với 630 hộ. Các chung cư lại xây dựng từng thời kỳ khác nhau nên mô hình quản lý cũng khác nhau. Đối với các chung cư, vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự… liên quan chặt chẽ với ban quản trị chung cư. “Sau khi sáp nhập, chi bộ đảng và tổ dân phố đang từng bước củng cố tổ chức để nắm bắt tình hình dân cư, xây dựng các phong trào theo hướng dẫn của phường phù hợp với tình hình thực tế”, ông Lương chia sẻ.

Đặc điểm của dân cư khu đô thị mới nói chung và chung cư nói riêng là người dân từ nhiều nơi khác đến và nhà nào biết nhà đó. Để nắm bắt tình hình đảng viên và tình hình cư dân, ông Lương tổ chức chia thành các trưởng tầng (mỗi tầng 8-10 hộ) để nắm bắt hộ đến ở, kể cả người thuê căn hộ. Ông nhận xét: “Với những trưởng tầng năng nổ, nhiệt huyết thì các gia đình tổ chức được nhiều hoạt động xã hội giao lưu, thân tình”.

“Khi đảng viên 2 chiều đến xin nhận xét ở nơi cư trú, tôi hỏi rất kỹ thông tin và đề nghị họ hợp tác với chi bộ Đảng cung cấp thông tin về khu tầng họ sinh sống và tham gia hoạt động phong trào khi tổ chức Đảng cơ sở phát động. Đây sẽ là căn cứ để nhận xét, xác nhận cuối năm”, ông Lương chia sẻ kinh nghiệm.

Với các chung cư, khu đô thị mới, bên cạnh các buổi sinh hoạt Đảng theo tháng, theo chuyên đề, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai linh động qua các câu lạc bộ của hội phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh... Nhất là các buổi sinh hoạt chuyên đề, từ nêu ý tưởng, góp ý đến triển khai vận động. Đơn cử như trước đây, tại đầu ngõ 37 phố Trần Kim Xuyến có một vườn hoa nhỏ, thường là tụ điểm bán hàng rong, mất mỹ quan và phức tạp về trật tự. Do đó, từ buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đề xuất dẹp bỏ hàng rong tại đây, chi ủy giao chi hội cựu chiến binh làm nòng cốt cùng với công an và trật tự phường chốt chặn liên tục 1 tuần, kết hợp với tuyên truyền vận động nên giờ đây vườn hoa trở thành điểm tập thể dục cho cả khu vực.

“Hoặc một lần khác, chi ủy nhận thấy khu đô thị mới rất ít cây xanh nên đề xuất trồng cây tại khu đất trống và vỉa hè trong khu. Tôi nêu gương đóng góp trước 2 triệu đồng và sau đó các đảng viên trong chi bộ ủng hộ hàng chục triệu đồng để trồng cây xanh cho cả khu”, ông Lương cho biết.

Chú thích ảnh
Khu vườn hoa tại ngõ 37 phố Trần Kim Xuyến giờ không còn quán hàng rong, vỉa hè.

Sau sáp nhập, chi bộ 27 (phường Yên Hòa, Cầu Giấy) có 66 đảng viên với độ tuổi trung bình là 62. Đảng viên trẻ nhất 38 tuổi mới chuyển về sinh hoạt tại địa phương 1 năm nay do doanh nghiệp không có tổ chức đảng. Đảng viên cao tuổi nhất 83 tuổi. Trước đây, khi dân cư còn thưa thớt, các đảng viên sinh hoạt với chi bộ của khu dân cư truyền thống. Khi dân cư về đông, với trên 20 đảng viên, thì từ năm 2016, khu đô thị này tách ra lập chi bộ riêng do những đặc thù riêng về địa bàn dân cư.

“Đặc điểm địa bàn mới nên cũng cần có cách quản lý, vận hành cho phù hợp khác với địa bàn dân cư truyền thống. Do đó, trong tham luận gửi đại hội Đảng bộ phường Yên Hòa, tôi cũng góp ý về xây dựng đảng tại khu đô thị và chung cư. Trong đó kiến nghị tổ chức đảng tham gia ban quản trị để nắm thông tin và phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lương chia sẻ.

Từ thực tế cơ sở, ông Lương cho rằng xây dựng đảng “đường phố” đòi hỏi bí thư chi bộ cũng luôn sâu sát phong trào, nắm bắt địa bàn và đặc tính từng dân cư để có những ứng biến, mềm dẻo.

Bài cuối: Củng cố đội ngũ cán bộ tại cơ sở

Theo ông Trần Đình Cảnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội: Toàn thành phố có 55.300 người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố. Do lực lượng này quá đông nên mức phụ cấp thấp, không đảm bảo điều kiện sinh hoạt và hoạt động cho cán bộ. Đề án 21 của Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc sắp xếp phải thực hiện bài bản, khoa học, thận trọng, chặt chẽ, tránh gây xáo trộn dẫn đến mất trật tự ở cơ sở. Sau khi triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, thành phố sẽ giảm hơn 33.000 người hoạt động không chuyên trách nên gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí.
Xuân Cường/Báo Tin tức
Chi bộ Đảng khu dân cư trong nhịp sống đô thị - Bài 2: Những cách làm thích ứng với tình hình mới
Chi bộ Đảng khu dân cư trong nhịp sống đô thị - Bài 2: Những cách làm thích ứng với tình hình mới

Thực hiện chủ trương sáp nhập địa bàn khu dân cư đô thị, các chi bộ mới gặp khá nhiều khó khăn, nhất là các đảng viên trong cấp ủy đa phần đều cao tuổi. Nhưng nhiều bí thư chi bộ đã có những phương pháp quản lý để thích ứng với tình hình mới khi triển khai các phong trào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN