Cháy lớn tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi

Đám cháy lớn tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) đã làm ảnh hưởng tới 2 nhà dân bên cạnh, người dân náo loạn di dời đồ đạc.

Khoảng hơn 19 giờ 2/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Tới hơn 21 giờ,  đám cháy vẫn đang được các lực lượng cố gắng dập tắt. Khoảng 6 xe cứu hỏa, hàng chục lính phòng cháy, chữa cháy và các lực lượng đã được huy động đến hiện trường.

Theo thông tin thu thập được của phóng viên báo Tin tức tại hiện trường, đám cháy phát sinh từ một kho chứa đồ chơi nhựa rộng khoảng 250m2, tại Khu công nghiệp. Đám cháy đã lan ra xung quanh, khiến hai ngôi nhà bên cạnh bị ảnh hưởng, người dân náo loạn di dời đồ đạc. 1 xe ô tô bị lửa thiêu.

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại.

Chú thích ảnh
Đám cháy xảy ra vào chập tối 2/9, tại một nhà xưởng trong Khu công nghiệp Ngọc Hồi.
Chú thích ảnh
Các lực lượng cố gắng khống chế đám cháy.
Chú thích ảnh
6 xe cứu hoả được huy động tới hiện trường.
Chú thích ảnh
Hàng chục lính cứu hoả phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tích cực dập lửa.
Chú thích ảnh
Người dân náo loạn di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn
Chú thích ảnh
Vẫn chưa hết ám ảnh bởi đám cháy tại khu vực kho xưởng của Công ty Rạng Đông (Thanh Xuân, Hà Nội), người dân rất lo lắng.

  Clip tại hiện trường vụ cháy:

Anh Ninh Văn Lượng, người lái xe nâng được huy động đến vụ cháy cho biết:

Tin, ảnh, clip: Lê Phú
Tình trạng 'nhiễu' thông tin trong xử lý sự cố vụ cháy công ty Rạng Đông
Tình trạng 'nhiễu' thông tin trong xử lý sự cố vụ cháy công ty Rạng Đông

Đến ngày 2/9 tức là ngày thứ năm sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc có hay không ô nhiễm thủy ngân. Thêm vào đó, việc mỗi cơ quan đưa ra một thông báo, mỗi chuyên gia nêu một ý kiến đã và đang khiến người dân thêm hoang mang. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN