Chắp cánh ước mơ cho thiếu nhi nghèo vượt khó


Tối 7/7, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức lễ Tuyên dương thiếu nhi nghèo vượt khó với chủ đề "Chắp cánh ước mơ". Tham dự buổi lễ có gần 300 thiếu nhi nghèo trong cả nước và 70 phụ trách Đội xuất sắc toàn quốc.   


Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho các đại biểu thiếu nhi nghèo vượt khó xuất sắc nhất.


Trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các em thiếu nhi tiêu biểu. Ảnh: Đình Trân - TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các em thiếu nhi và các anh chị phụ trách từ mọi miền đất nước về dự Liên hoan. Ngợi khen những thành tích mà các em thiếu nhi nghèo đã đạt được, Bí thư BCH TƯ Đoàn Phan Văn Mãi mong muốn Liên hoan sẽ không chỉ dừng lại ở việc biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống của các em mà còn mở ra một hành trình mới, cùng chia sẻ giúp nhau tiến bộ, thi đua rèn luyện, phấn đấu học tập; từ đó, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, góp sức làm cho quê hương đất nước giàu đẹp, phát triển.

 


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn ý thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Với tinh thần hãy làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các em, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trong cả nước tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi đặc biệt là đối với các em thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa; chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội chăm lo tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi thiếu nhi dù trong hoàn cảnh nào cũng được học tập, rèn luyện, phát triển và trưởng thành.

 


Tại Lễ tuyên dương, một số gương thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh đặc biệt đã cùng chia sẻ, giao lưu với các bạn. Đó là em Hà Quang Tuấn (lớp 7A trường THCS Xuân Quang - Tuyên Quang). Gia đình Tuấn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, bố đi làm thuê xa nhà, mẹ làm ruộng. Bản thân em mắc bệnh thận phải thường xuyên chạy thận nhân tạo hàng tháng nhưng vẫn nỗ lực giúp đỡ gia đình và đạt học sinh giỏi trong nhiều năm.

 

Em Thạch Đoàn Huế Dung (dân tộc Khơ me, Liên đội trưởng trường Tiểu học Đa Lộc B - Trà Vinh) có cha bị chấn thương cột sống, kinh tế gia đình rất khó khăn. Bản thân em Dung phải tự mình chăm sóc em nhỏ, giúp đỡ mẹ chăm sóc cha cũng như làm mọi việc trong gia đình nhưng Dung vẫn nỗ lực vươn lên và là một liên đội trưởng xuất sắc…


Diễn ra từ ngày 6 - 8/7, các em thiếu nhi đã tới viếng đài Liệt sỹ Bắc Sơn, làm Lễ Báo công trước Lăng Bác, được gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… Ngoài ra, các em còn được tham dự nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi, xem xiếc thiếu nhi, thăm quan các di tích lịch sử…


Ngày 8/7, các em thiếu nhi sẽ tới Phú Thọ thăm quan, dâng hương tại Đền Hùng và vui chơi trong đêm hội "Thiếu nhi Việt Nam - vững bước tương lai" tại Công viên nước Hồ Tây.


N. Anh

 

"Chắp cánh ước mơ" cho 292 trẻ em nghèo

“Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó toàn quốc lần thứ II – Năm 2012” từ 6/7 – 9/7/2012 tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ nhằm biểu dương, tôn vinh các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với sự tham gia của 292 em thiếu nhi và 70 phụ trách đội xuất sắc toàn quốc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN