Cây đa 13 gốc được công nhận là cây di sản Việt Nam

Ngày 9/2, tại xóm Trại 1 (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) - nơi tọa lạc cây đa 13 gốc, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với quận Ngô Quyền tổ chức trao Bằng công nhận cây đa 13 gốc là cây di sản Việt Nam.

Cây đa in bóng xuống mặt hồ. Ảnh: Baohaiphong.com.vn


Cây đa 13 gốc được coi là cây đa cổ thụ khổng lồ trổ nhiều gốc nhất nước ta hiện nay. Cây có sức sống mãnh liệt, chưa bao giờ sâu bệnh hoặc bị tàn phá bởi bất cứ nguyên nhân nào.

Tương truyền rằng, cây đa 13 gốc có miếu thờ đức Thổ Vượng, có công giúp dân làng khai phá đất đai, lập và giữ làng. Ngày Tết, lễ, rằm, mùng một hàng tháng, dân làng và du khách thập phương thường ra miếu dưới gốc đa thắp hương, cầu mong may mắn, bình an.

Xác định cây đa 13 gốc là cây cổ thụ quý, phường Đằng Giang đã quy định rõ về việc giữ gìn, bảo đảm an ninh, trật tự, nghiêm cấm hoạt động mê tín, dị đoan tại khu di tích. Cây đa 13 gốc hiện là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng, độc đáo của du khách bốn phương.



Đoàn Minh Huệ

20 cây xoài chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam
20 cây xoài chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, huyện Tuy An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên đã phối hợp tổ chức đón Bằng công nhận quần thể cây xoài nằm trong Di tích lịch sử và nghệ thuật cấp Quốc gia chùa Từ Quang là cây di sản Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN