Cấp cứu kịp thời sản phụ mang thai ngoài tử cung và nạn nhân bị đâm thấu bụng

Sáng 11/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 và trật tự xã hội của đơn vị vừa đưa một sản phụ mang thai ngoài tử cung đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an kịp thời đưa sản phụ đến Bệnh viện sản nhi An Giang cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

Vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Khi đến khu vực phường Mỹ Phước, Tổ công tác phát hiện 1 người phụ nữ điều khiển xe mô tô chở 1 người phụ nữ phía sau đang đau bụng dữ dội, mặt tái xanh. 

Người phụ nữ trên là Hà Thị Mai X., sinh năm 1999, trú tại phường Mỹ Quý, mang thai ngoài tử cung, đang trên đường chở đến bệnh viện cấp cứu. Cả 2 người đều đã xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Nhận thấy nếu chị X. đến bệnh viện chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng, Trung tá Dương Thái Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đưa chị X. lên xe chuyên dụng chở đến Bệnh viện sản nhi An Giang cấp cứu. Hiện, sức khỏe của chị X. đã ổn định trở lại.

Nghĩa cử của cán bộ, chiến sĩ Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng nhân dân, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

* Ngày 11/9, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhân Nguyễn Văn T. (39 tuổi, quê ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị đâm thấu bụng, lòi ruột ra ngoài. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Chú thích ảnh
Các bác  sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Văn T. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Trung tâm cấp cứu 115 của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhận cuộc gọi điện thoại yêu cầu hỗ trợ y tế từ người dân xã Phương Viên, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (cách bệnh viện hơn 20 km). Tại hiện trường, một nam thanh niên, chưa rõ danh tính, bị đâm bằng dao, vết thương rộng khoảng 10cm, máu vẫn đang chảy nhiều.

Nạn nhân đã rơi vào trạng thái sốc mất máu, da xanh tái, người lạnh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp bắt đầu tụt. Do bệnh nhân là người địa phương khác đến làm ăn nên không có người thân.

Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng do bệnh nhân mất quá nhiều máu, các bác sỹ đã khẩn trương băng cầm máu vết thương, thiết lập đường truyền để bù dịch, giảm đau, vận mạch. Đồng thời, các nhân viên y tế tại hiện trường đã thiết lập đường dây nóng để liên lạc và liên tục cập nhật tình hình của bệnh nhân trong quá trình cấp cứu và vận chuyển với lãnh đạo bệnh viện. Tại phòng mổ cấp cứu, bệnh viện đã bố trí ê kíp gồm các bác sỹ, kỹ thuật viên chuyên để sẵn sàng ứng cứu.

Dù chưa được làm chẩn đoán cận lâm sàng, nhưng trước tình thế cấp thiết, tận dụng khoảng thời gian vàng, các bác sỹ đã tiến hành truyền máu và phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ mổ cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Công Mạo - Trung Kiên (TTXVN)
Bệnh xá xã đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đau ruột thừa
Bệnh xá xã đảo Sinh Tồn cấp cứu ngư dân bị đau ruột thừa

Sáng 11/9, thông tin từ xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho hay, ngư dân Đỗ Văn Hùng (sinh năm 1984) được đưa vào bệnh xá mổ cấp cứu do đau ruột thừa vào chiều 10/9, hiện sức khỏe đã ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN