Cảnh sát giao thông Tây Ninh 'xuyên đêm, xuyên Tết' làm nhiệm vụ

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai các lực lượng, thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín với phương châm “xuyên đêm, xuyên Tết” trên tuyến Quốc lộ 22, tỉnh lộ 782, tỉnh lộ 784 qua địa bàn thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu để đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Chú thích ảnh
Nữ cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện kiểm tra các tài xế trên Quốc lộ 22 qua thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vào dịp Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông từ đó tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. Do đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh chủ động kiểm tra, nhắc nhở tài xế tất cả các xe ô tô vận chuyển hành khách đường dài đến Tây Ninh tham quan, du lịch cũng như xe kinh doanh vận tải liên tuyến nhằm phòng, chống tài xế ngủ gật dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo Thiếu tá Cao Thanh Vũ, tất cả các tài xế đường dài đều được kiểm tra qua gặp, trao đổi, trò chuyện với cán bộ Cảnh sát giao thông và hành khách trên xe giúp tâm lý tài xế vui vẻ, thoải mái hơn, từ đó đảm bảo công tác lái xe được an toàn hơn. Cũng nhờ đó, đã tạo được thiện cảm lớn về lực lượng Cảnh sát giao thông Tây Ninh trong lòng du khách thập phương.

Các tài xế và hành khách các tỉnh thành đã bất ngờ, thích thú khi được lực lượng Cảnh sát giao thông Tây Ninh nhắc nhở lái xe an toàn và chúc Tết.

Tài xế Nguyễn Minh Phụng (40 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Cảnh sát giao thông triển khai công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở tài xế vận tải hành khách đường dài nhằm phòng, chống ngủ gật trong những ngày Tết. Anh Phụng chia sẻ, tài xế lái xe đường dài thường sẽ khó tránh khỏi cơn buồn ngủ, nhất là những ngày cao điểm Tết Nguyên đán. Do đó, với kinh nghiệm của mình, anh Phụng cho biết để đảm bảo an toàn các tài xế thường chọn phương án tấp vào nơi an toàn để nghỉ ngơi, tuyệt đối không cố gắng chạy để tránh gây tai nạn đáng tiếc.

Còn với anh Quản Trọng Phong (41 tuổi, tài xế hãng xe Phương Trang), để đảm bảo an toàn, bản thân anh luôn tuân thủ về tốc độ, không vượt ẩu, chen lấn, vượt đèn đỏ… Đặc biệt, nếu cơn buồn ngủ đến, thường anh sẽ chọn cách xuống xe rửa mặt, uống nước đến khi tỉnh táo hẳn mới tiếp tục lên xe đi tiếp.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Tây Ninh "xuyên đêm, xuyên Tết" làm nhiệm vụ nhắc nhở hành khách lưu ý tài xế lúc lái xe để đảm bảo an toàn.

Tài xế Lê Trần Nhật Lâm (20 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cho biết, bản thân anh là tài xế vận tải hàng hóa đường dài nên ý thức rất cao về đảm bảo an toàn giao thông, nhất là vấn đề ngủ gật tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do vậy, để hạn chế tối đa nguy cơ này, bản thân anh chọn cách tấp vào lề nghỉ ngơi.

Theo Đại tá Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông các huyện, thị xã bố trí lực lượng, thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 24/24 trên các tuyến đường trên. Theo đó, đảm bảo thời điểm nào cũng có ít nhất 1 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên tuyến.

Đặc biệt, thời điểm khuya đến rạng sáng, các lực lượng tập trung kiểm soát phương tiện lưu thông từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh. Các lực lượng chủ động kiểm tra, nhắc nhở xe ô tô vận chuyển hành khách đến Tây Ninh tham quan, du lịch nhằm phòng, chống tài xế ngủ gật dẫn đến tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự kiến, kế hoạch sẽ được thực hiện đến hết ngày 9/3 (tức 29 tháng Giêng âm lịch).

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Nhiều trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày Mùng 1 Tết
TP Hồ Chí Minh: Nhiều trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày Mùng 1 Tết

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày Mùng 1 Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN