Cần Thơ tổ chức chương trình 'Tháng 3 biên giới' với nhiều hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ

Tháng 3 là tháng cao điểm của các hoạt động hướng về biên giới, thể hiện tình yêu Tổ quốc, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”. Ảnh: TTXVN phát

Nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Thành Đoàn Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ vừa phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2024.

Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Trần Việt Tuấn cho biết, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”, chương trình tập trung triển khai 3 nhóm nội dung chính, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; triển khai các hoạt động tri ân, giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa giữa các cấp bộ Ðoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại xã Cần Ðăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Ban Tổ chức đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân; tặng 300 phần quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hỗ trợ 105 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Cần Thơ trao tặng các công trình an sinh xã hội tại xã Vĩnh Tế, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Vĩnh Tế (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Chương trình trao tặng 200 suất khám, tư vấn, cấp phát thuốc; 100 phần quà cho gia đình khó khăn; 10 suất học bổng cho học sinh; 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị trên địa bàn đã thực hiện công trình “Thắp sáng đường biên”, trao 20 đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 50 triệu đồng cho Trạm kiểm soát, các chốt và tổ công tác tại biên giới thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn.

Theo Thành Đoàn Cần Thơ, chương trình “Tháng 3 biên giới” là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Cần Thơ đối với biên giới quốc gia. Thông qua việc tham gia chương trình, các đoàn viên thanh niên, sinh viên được trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến sức trẻ. Qua đó, các bạn có dịp hiểu thêm về cuộc sống của người dân nơi biên giới, từ đó thêm yêu quý và trân trọng những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thông qua các hoạt động đa dạng, chương trình góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần xung kích, tình nguyện cho thế hệ trẻ. Chương trình cũng tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên cương an tâm công tác, xây dựng cuộc sống.

Trung Kiên (TTXVN)
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng Ba biên giới'
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng Ba biên giới'

Từ đầu tháng 3 đến nay, Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp Tỉnh đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên các địa phương và Đồn Biên phòng trên địa bàn vùng ven biển tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong đợt phát động “Tháng Ba biên giới”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN