Nhiều hoạt động ý nghĩa trong 'Tháng Ba biên giới'

Từ đầu tháng 3 đến nay, Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp Tỉnh đoàn, lực lượng đoàn viên, thanh niên các địa phương và Đồn Biên phòng trên địa bàn vùng ven biển tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong đợt phát động “Tháng Ba biên giới”.

Chú thích ảnh
BĐBP Đồn Biên phòng An Thạnh Ba (huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) phối hợp với tổ chức đoàn địa phương trồng cây tại khuôn viên trường và cơ quan đơn vị. Ảnh tư liệu: Trung Hiếu/TTXVN

Nổi bật là những hoạt động của đoàn viên, thanh niên các đồn Biên phòng, Hải đội 2 Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn đóng quân triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sự gắn kết tình cảm quân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động phong trào đoàn viên, thanh niên ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích, bằng nhiều phần việc ý nghĩa hướng về “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”…

Theo lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị hướng về biên giới, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, với nhiều hoạt động như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đẩy mạnh thực hiện chương trình giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa; thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới biển. Đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; trao tặng hàng chục suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn Biên phòng”; duy trì hiệu quả mô hình “Tiết học Biên cương”, phối hợp với các trường học ở khu vực biên giới biển tổ chức tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo Việt Nam... Thông qua các hoạt động này, giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Tham gia phong trào “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, các đoàn viên, thanh niên đã trồng hàng ngàn cây xanh, phát quang hàng chục km đường giao thông nông thôn; triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, thu gom hơn 5 tấn rác thải… và các hoạt động tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh tại khu vực biên giới biển.

Các Đồn Biên phòng vùng biên giới biển đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác IUU; phát hàng ngàn tờ rơi nội dung về chung tay bảo vệ ngư trường, đánh bắt hải sản đúng pháp luật, cùng chia sẻ khó khăn với ngư dân, chung tay gỡ “thẻ vàng” do Ủy ban châu Âu đang áp dụng đối với ngành thủy sản nước ta; trao tặng gần 500 lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, kèm theo lời chúc bà con đánh bắt hiệu quả, không vi phạm về chống khai thác IUU…

Trung Hiếu (TTXVN)
Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới
Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới

Ngày 11/3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã biên giới Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN