Cần nghiêm trị đối tượng chiếm đoạt tài sản hỗ trợ gia đình nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3  

Chiều 22/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ việc vợ của nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 bị người lạ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ, một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải nghiêm trị và tăng nặng hình phạt với đối tượng này.

Theo báo cáo của công an huyện Krông Nô (Đắk Nông): Đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, Đắk Nông) - vợ anh Trần Văn Lộc, nạn nhân trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

Chị Thảo trình báo: Sau khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình hơn 250 triệu đồng, chị Thảo bị một người lạ lừa chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Người gọi điện thoại cho chị Thảo cho biết sẽ ủng bộ 6 triệu đồng từ tài khoản quốc tế và yêu cầu xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản ngân hàng của chị Thảo. Đồng thời, gửi nhắn chứa đường link và đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân (gồm cả mật khẩu tài khoản). Tài khoản ngân hàng của chị Thảo báo có 2 lần trừ, tổng cộng 100 triệu đồng.    

Video Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trả lời báo chí:

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh An Giang, Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng: "Hành vi vi phạm này không thể chấp nhận được".      

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ cho rằng, về đạo lý, chúng ta cùng nhau chung sức giúp đỡ các gia đình bị hoạn nạn do bão lụt gây ra và lên án hành vi chiếm đoạt tài sản như vậy. "Còn về pháp luật, đây là hành vi phạm tội lợi dụng mạng internet, mạng viễn thông, phương tiện điện tử được quy định Điều 290 Bộ Luật hình sự. Tội phạm được xác định thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Cơ quan điều tra của Công an cần nhanh chóng vào cuộc, phát hiện ra trừng trị đối tượng này”, đại biểu Nguyễn Mai Bộ nói.      

Cũng theo Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, hành vi này có tình tiết tăng nặng ở Điều 52 Bộ Luật hình sự. Vì thế, cơ quan toà án phải xử thật nặng. Thậm chí, xử lưu động vụ án ở sân vận động lớn, đây chính là hình phạt tác động đến toà án lương tâm con người.    

“Trước mắt, ngân hàng nơi nạn nhân đăng ký tài khoản cũng nên có biện pháp hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt của nạn nhân”, đại biểu Nguyễn Mai Bộ nêu ý kiến.      

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Đoàn Quốc hội tỉnh Cà Mau. 

Đồng tình về quan điểm này, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Đoàn Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng, cần xác định rằng đây là lừa đảo, trục lợi; đồng thời, vi phạm Luật Hình sự và đạo đức xã hội. Về đạo lý, đây là hành vi bất nhân, bất nghĩa, không những không chia sẻ với những người bị thiệt hại do thiên tai gây ra, mà còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.    

“Tôi cho rằng, phải trừng trị nghiêm. Hành vi này không chỉ là cố ý vi phạm pháp luật mà còn mang động cơ đê hèn để chiếm đoạt tài sản. Luật xử lý phải có tình tiết tăng nặng”, đại biểu Lê Thanh Vân nói.    

Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông đang nhanh chóng truy tìm kẻ lừa đảo để đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật.

Cũng trong chiều ngày 22/10, đại diện Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tới nhà trao 100 triệu đồng tạm ứng cho chị Lê Thị Thu Thảo. 

Tin, ảnh, clip: Lê Vân/Báo Tin tức
Lên phương án phá nổ tảng đá trên 30m3 để thông đường vào Rào Trăng 3
Lên phương án phá nổ tảng đá trên 30m3 để thông đường vào Rào Trăng 3

Hiện nay, tuyến đường 71, đoạn từ Thủy điện Rào Trăng 4 đến Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xuất hiện một tảng đá lớn trên 30m3 án ngự. Các lực lượng chức năng đang lên phương án nổ mìn để phá tảng đá này, thông tuyến đến Thủy điện Rào Trăng 3. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN