Cần chấm dứt tình trạng lấn chiếm khu ao cá Bác Hồ ở Đông Anh, Hà Nội

Trước thực trạng nhiều ao, hồ bị ô nhiễm, lấn chiếm, san lấp trái phép, UBND huyện Đông Anh đã khẩn trương triển khai Đề án "Tăng cường quản lý khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo".

Nhưng đến nay, quá trình thực hiện Đề án đang bị chậm tiến độ, gặp khá nhiều vướng mắc, do xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng chưa triệt để. Trong đó, dự án cải tạo khu ao cá Bác Hồ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh là một ví dụ điển hình. 

Chú thích ảnh
Mặt nước khu ao cá Bác Hồ bị phủ kín bởi bèo, cây cỏ dại và có nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh. 

Phản ánh về tình trạng khu ao cá Bác Hồ đang bị "bức tử" do hộ gia đình ông Nguyễn Mậu Thu chăn nuôi, xả thải trực tiếp ra ao, gây ô nhiễm, người dân thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, cho biết: Trên nền diện tích 8.120 mét vuông, khu vực ao cá Bác Hồ đã bị biến dạng bởi những công trình xây dựng trái phép để kinh doanh cho thuê. Nhân dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị lãnh đạo xã Kim Chung, huyện Đông Anh, cho thu hồi ao cá Bác Hồ để trả lại tên đúng và cải tạo môi trường trong lành, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Đỗ Viết Lương (thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh) cho biết ông đã sống ở đây gần 70 năm. Ao cá Bác Hồ liền với khuôn viên của nhà văn hóa nên có những ảnh hưởng nhất định. Người cao tuổi trong thôn ra nhà văn hóa tập thể dục, nhưng nhiều lần không tập được do mùi hôi thối bốc lên. Ao cá Bác Hồ có nguy cơ bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, khiến người dân rất bức xúc. Ông Lương đề nghị các cấp chính quyền, phòng, ban liên quan giải quyết theo đúng quy định pháp luật, hoàn nguyên khu vực ao cá Bác Hồ, để tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Điều đáng nói, Kết luận số 02 của UBND huyện Đông Anh ban hành năm 2014 đã khẳng định UBND xã Kim Chung ký hợp đồng kinh tế cho thuê khoán ao cá Bác Hồ thôn Nhuế từ năm 2004 là không đúng thẩm quyền, đồng thời kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích 8.120 mét vuông ao cá Bác Hồ, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng cho UBND xã Kim Chung theo đúng quy định pháp luật. Nhưng 5 năm đã trôi qua, việc thu hồi 8.120 mét vuông ao này vẫn dậm chân tại chỗ, gây bức xúc cho người dân trong thôn, làm chậm tiến độ triển khai dự án cải tạo khu ao cá Bác Hồ. 

Ông Đỗ Trung Ngự, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thể hiện sự đồng tình với Kết luận số 02 của UBND huyện Đông Anh và nêu rõ: Liên quan đến việc thực hiện Đề án của UBND huyện Đông Anh là việc cải tạo, nâng cấp ao cá Bác Hồ trên địa bàn thôn Nhuế, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời ông Nguyễn Mậu Thu phối hợp làm việc nhưng vẫn chưa nhận được sự hợp tác để giải quyết triệt để. Đáng chú ý, 5 năm qua, ông Nguyễn Mậu Thu đã có nhiều hoạt động tại khu vực này, như xây dựng phòng trọ cho thuê; chăn nuôi, xả thải trực tiếp ra ao, gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, khẳng định: Quan điểm của chính quyền địa phương là kiên quyết xử lý sai phạm. UBND xã Kim Chung sẽ thực hiện xử lý nghiêm theo Kết luận số 02 của UBND huyện Đông Anh. Bước đầu chính quyền xã, cùng các phòng, ban liên quan của huyện đã kê khai kiểm đếm bắt buộc, ra quyết định xử phạt hành chính đối với vi phạm trên ao cá Bác Hồ của gia đình ông Nguyễn Mậu Thu. Thời gian tới, UBND xã Kim Chung mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm, hướng dẫn xử lý vi phạm triệt để, đẩy nhanh xây dựng đề án cải tạo ao cá Bác Hồ theo đúng nguyện vọng của nhân dân.

Chú thích ảnh
Cổng vào khu ao cá Bác Hồ luôn đóng cửa. 

Huyện Đông Anh đang tích cực triển khai "Tăng cường quản lý khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo". Do đó, UBND xã Kim Chung càng có thêm quyết tâm, kiên quyết triển khai các biện pháp theo quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm vi phạm của ông Nguyễn Mậu Thu trong việc lấn chiếm đất nông nghiệp. 

Đồng thời, UBND xã Kim Chung, cùng các phòng, đơn vị liên quan đang quyết liệt triển khai các bước của quy trình cưỡng chế, buộc ông Nguyễn Mậu Thu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại nguyên hiện trạng ban đầu, để ao cá Bác Hồ sớm được triển khai cải tạo, chỉnh trang, với mục tiêu xây dựng Đông Anh "văn minh, sạch đẹp" ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
Sẽ cưỡng chế công trình nuôi tôm trên đất lấn chiếm để xây dựng công viên biển
Sẽ cưỡng chế công trình nuôi tôm trên đất lấn chiếm để xây dựng công viên biển

Chiều 7/10, UBND thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) tổ chức họp báo thông tin về việc cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các tổ chức, cá nhân chiếm đất Nhà nước quản lý tại thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN