Cái Tết thứ ba của bà đại sứ Nam Phi

Ba năm sống và làm việc tại Việt Nam, Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi bà Kgomotso Ruth Magau đã ăn hai cái Tết cổ truyền. Nhưng điều đó cũng ngăn được sự háo hức bà dành cho cái Tết thứ ba trên mảnh đất hình chữ S.

Đại sứ nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam bà Kgomotso Ruth Magau.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin Tức, bà Ruth cho biết, ngày Tết của Việt Nam mang đến cho bà một bầu không khí quen thuộc, tương tự như lễ Giáng sinh ở Nam Phi khi tất thảy mọi người đều tất bật mua sắm quần áo, thực phẩm và trang hoàng nhà cửa để đón chào năm mới. Tết ở Việt Nam cũng như Giáng sinh ở Nam Phi, đều là dịp để mỗi người dành thời gian cho gia đình và bạn bè sau một năm làm việc vất vả. Các mối quan hệ cũng nhờ thế mở rộng hơn thông qua những cuộc ghé thăm, chúc tụng nhau năm mới.

Với đặc thù công việc làm đại sứ ở Việt Nam, Tết cũng là cơ hội để bà Ruth làm quen với gia đình và bạn bè của những người cùng làm việc tại đại sứ quán. Năm nào cũng vậy, sau một chuyến du lịch ngắn để khám phá mảnh đất này, bà Ruth đều trở lại thủ đô Hà Nội và dành thời gian đón Tết cổ truyền theo phong cách Việt Nam trong những bữa ăn quây quần, ấm cúng bầu không khí gia đình, bạn hữu.

Theo chia sẻ của bà đại sứ, một trong những điểm lý thú của ngày Tết Việt Nam chính là các món ăn của đất nước này. Miên man trong câu chuyện về năm cũ, năm mới, bà đại sứ kể về việc hương vị ngày Tết của Việt Nam đã sớm tìm được đường đến với gia đình bà như thế nào. Đó là những ngày trước Tết 2014 trong năm đầu bà đến công tác tại Việt Nam, món bánh chưng truyền thống của người Việt đã theo chân con gái đến với gia đình. Bên cạnh những món truyền thống của ngày Tết, ẩm thực Việt Nam còn đặc biệt hấp dẫn bà Ruth với những món phở gà và nem cuốn theo phong cách chế biến khác nhau dọc từ bắc vào nam...

Nói là thấy Tết quen, song bà đại sứ cho hay chẳng phải vì thế mà ngày lễ cổ truyền của người Việt Nam không có những điều mới lạ. Còn nhớ ngày mới đến làm việc ở Việt Nam, bà Ruth từng lấy làm lạ vì phố phường Hà Nội tràn ngập bóng dáng của một loại hoa màu hồng đỏ trên những thân cành khẳng khiu vào khoảng thời gian này trong năm. Sau đó, bà mới vỡ lẽ đây là một nét đẹp văn hóa của người Việt trong ngày tết ở miền Bắc, và nhà nào cũng phải sắm một cành đào để mang lại không khí Tết cho gia đình.

Ngày Tết, người Việt Nam có phong tục mừng tuổi đầu năm để cầu chúc may mắn. Trong khi đó ở Nam Phi, món quà mới là thứ được trao đi và phụ thuộc vào việc ai là người nhận, người trao đi sẽ quyết định món quà gì. Đánh giá đây là một nét phong tục khá hay của người Việt Nam, bà đại sứ tiết lộ bản thân cũng từng được biết thế nào là được nhận tiền mừng tuổi.

2016-2017 là năm cuối trong nhiệm kỳ đại sứ, chính vì vậy bà đại sứ chia sẻ sẽ tận dụng năm Bính Thân để trải nghiệm và làm được thêm nhiều điều hữu ích, có ý nghĩa. Trong các năm trước, bà cùng đại sứ quán vẫn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện để cùng cộng đồng chung tay giúp đỡ những người gặp cảnh khó khăn.

Chào đón Ngày Quốc tế Nelson Mandela vào tháng 7 hàng năm, đại sứ quán Nam Phi và bà đại sứ vẫn tham gia các chương trình tình nguyện với cách tiếp cận thay đổi theo mỗi năm và diễn ra ở các địa phương khác nhau dưới sự hỗ trợ từ nhiều bạn bè Việt Nam và các đại sứ quán. Bên chén trà nóng, bà đại sứ cho hay, hoạt động này nhằm thực hiện nhiệm vụ được bà và đại sứ quán đặt ra, chính là góp phần thay đổi cuộc sống của những người cần được giúp đỡ.

Ba năm sinh sống và làm việc ở Việt Nam, không ngắn cũng chẳng dài, bà đại sứ cho hay đã sớm thích ứng với mảnh đất này. Bản thân việc đón Tết cùng những người bạn mới nơi đây, được thưởng thức các món ăn của xứ sở này cũng mang lại cho bà cảm giác như đang ở nhà, đúng như tinh thần của ngày Tết. Trong bầu không khí của mùa xuân, chứng kiến người Việt Nam đón Tết với niềm hân hoan và nụ cười rạng rỡ, bà đại sứ gửi lời cung chúc tân xuân, chúc nhân dân Việt Nam một năm mới thành công và may mắn.

Phạm Anh
Mùng 4 Tết, thời tiết ấm thích hợp với hoạt động du xuân
Mùng 4 Tết, thời tiết ấm thích hợp với hoạt động du xuân

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 11/2 (mùng 4 Tết), thời tiết trên cả nước nắng ấm, thích hợp cho các hoạt động du xuân đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN