Bộ Công an chủ động, ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai

Ngày 11/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão của lực lượng Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ ổn định cuộc sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Bộ đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão, mưa lũ, nhất là tham mưu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, chủ động phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và điều kiện đảm bảo để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai theo đúng nguyên tắc "phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả" và phương châm "4 tại chỗ".

Công an các địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt công tác nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các khu vực, địa điểm xung yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt để tham mưu chỉ đạo di dời kịp thời nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Qua đó đã góp phần rất lớn trong việc hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Đây là kết quả công tác nổi bật, "đi trước, đi sớm" một bước, rất có hiệu quả trong công tác phòng, chống bão lũ bởi nếu không có sự tham mưu "sớm, trúng, đúng" thì có thể thiệt hại về người và tài sản còn lớn hơn rất nhiều...

Về công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an đã chủ động ban hành 7 công điện, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình bão lũ để hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, có phương án cụ thể bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình phòng, chống bão.

Lực lượng Công an tổ chức nghiêm túc công tác thường trực, ứng trực, huy động 100% cán bộ, chiến sỹ ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ tích cực triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản; tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, cấp cứu người bị nạn, giúp an táng người thiệt mạng, cùng nhân dân dọn dẹp môi trường, ổn định sinh hoạt...

Theo Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trong bão lũ, Công an là lực lượng tuyến đầu, sẵn sàng có mặt tại những điểm nóng, xung kích trong công tác phòng, chống bão lũ, cứu nạn cứu hộ nhân dân. Trong cơn bão vừa qua, Bộ Công an huy động 150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, xuất cấp hơn 45.000 trang thiết bị các loại để phòng chống, khắc phục hậu quả. Từ đó, hàng nghìn người được sơ tán, cứu nạn, hàng trăm người mất tích được tìm kiếm an toàn.

"Không có báo cáo nào có thể nêu hết những khó khăn gian khổ, vất vả của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều trường hợp xuyên đêm, xuyên bão lũ, mưa dầm quần áo, đồ ăn thiếu thốn trong cả tuần. Mục tiêu cao nhất là khắc phục hậu quả, cứu dân" - Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chia sẻ.

Thứ trưởng Tuyến nhận định, diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu sẽ rất cực đoan và có chiều hướng phức tạp, thất thường, không theo quy luật. Do đó, để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả do diễn biến thất thường của thời tiết, biến đổi khí hậu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác ứng phó với thiên tai, tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị chủ động bám sát dự báo tình hình, cảnh báo về thiên tai, mưa lũ, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các giải pháp, phối hợp với các ban ngành để phòng chống, ứng phó với thiên tai, mưa lũ với tinh thần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, không để nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở.

Công an các đơn vị cũng chủ động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh việc rà soát các trang thiết bị, phương tiện, đảm bảo khi xảy ra sự cố, tình huống phải vừa có lực lượng, vừa có phương tiện, vừa có trang thiết bị phục vụ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề cập đến việc nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với các ngành, các cấp, đặc biệt là với Quân đội để phát huy phương châm "4 tại chỗ" của lực lượng Công an cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao kỹ năng, trình độ giải quyết các tình huống cụ thể trong phòng chống thiên tai, hỏa hoạn đến các sự cố cứu nạn, cứu hộ...

Tại hội nghị, Công an các tỉnh, đơn vị thuộc bộ đã có những tham luận, chia sẻ về kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thiếu sót trong quá trình ứng phó, khắc phục, cứu nạn cứu hộ bão Yagi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Văn Tuyến đã khen thưởng, tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi và mưa lũ sau bão.

Xuân Tùng (TTXVN)
Gia Lai cấp bách triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ
Gia Lai cấp bách triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của các cơn bão những tháng cuối năm, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi. Tuy nhiên, nhiều công trình hồ đập lâu năm, có dấu hiệu xuống cấp cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng chống thiên tai của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN