Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 kết nghĩa với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Tối 15/4, tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình giao lưu giữa Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan với hơn 500 hội viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Hoạt động này nhằm chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), đồng thời tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên, thanh niên Thành phố và giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
 Hơn 500 thanh thiên TP Hồ Chí Minh giao lưu với các "chiến sĩ mũ nồi xanh" tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở phái bộ Nam Sudan.

Chương trình giao lưu có sự tham dự của các đại biểu khách mời đến từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 cùng hơn 500 hội viên, thanh niên Thành phố.

Chú thích ảnh
Những "chiến sĩ mũ nồi xanh" và đoàn viên, thanh niên ở đầu cầu TP Hồ Chí Minh vẫy cờ chào mừng "chiến sĩ mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đang công tác tại Nam Sudan.   

Tại chương trình, các hội viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh được xem những hình ảnh đầy cảm xúc về hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại phái bộ Cộng hòa Nam Sudan và lắng nghe những chia sẻ của các “chiến sĩ mũ nồi xanh” đã và đang tham gia ở phái bộ Cộng hòa Nam Sudan.

Tại buổi giao lưu cũng diễn ra các hoạt động như triển lãm ảnh về hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Nam Sudan; gửi tặng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 những món quà đến từ hội viên, thanh niên Thành phố gồm: 200 lá cờ Tổ quốc, 200 khăn rằn Nam bộ, 200 pin cài áo “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Chú thích ảnh
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 ký kết nghĩa với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Để thắt chặt mối liên kết, tình cảm giữa Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, hai đơi vị này đã thực hiện nghi thức ký kết nghĩa và xác lập ký kết liên tịch với 7 nội dung gồm: Định kỳ giao lưu, đối thoại giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3; tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến chủ đề “Thanh niên và khát vọng Việt Nam vươn cao”; giới thiệu về Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Nam Sudan; phối hợp triển khai dự án tình nguyện quốc tế tại Cộng hòa Nam Sudan với 3 nội dung chăm sóc sức khỏe, trang bị kỹ năng thực hành xã hội và giao lưu văn hóa; phát động hội thi vẽ tranh chủ đề “Tình yêu hòa bình” cho hội viên, thanh thiếu nhi Thành phố; tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ, hội viên, thanh niên Thành phố về công tác Quốc tế thanh niên; xây dựng không gian xanh tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức chương trình mong muốn khơi gợi tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và người thầy thuốc Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, khắc họa vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia gìn giữ hòa bình thế giới.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' rạng rỡ trong ngày xuất quân lên đường sang Nam Sudan
Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' rạng rỡ trong ngày xuất quân lên đường sang Nam Sudan

Chiều 23/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 từ Bệnh viện Quân y 175 sang Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN