Sĩ quan mũ nồi xanh hứa quyết tâm với Bác

Sáng 7/11, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua báo công dâng Bác, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn dành cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi đơn vị này lên đường tới Nam Sudan. 

Tham dự buổi lễ và động viên các sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Chính trị (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Ban Thanh niên và Ban Phụ nữ Quân đội.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trước khi thực hiện lời hứa quyết tâm và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, đại diện các đơn vị cùng 70 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Tại lễ phát động thi đua báo công dâng Bác, báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đã khái quát lại một số kết quả sau 5 năm Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đến nay, Việt Nam đã cử 40 lượt sĩ quan tham gia với hình thức cá nhân hai phái bộ Nam Sudan (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA)… 27 lượt sĩ quan đã kết thúc nhiệm kỳ công tác đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối; trong đó có 7 sĩ quan được Liên hợp quốc đánh giá là hoàn thành xuất sắc và đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 25,9% (thông thường Liên hợp quốc chỉ dành mức đánh giá này cho khoảng từ 1 - 2% trong tổng số nhân viên).

Với đội hình đơn vị, sau 4 năm chuẩn bị, tháng 10/2018, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam với 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ đã triển khai thành công, an toàn đến Bentiu (Nam Sudan). Sau một năm hoạt động, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã tiếp nhận khám, điều trị cho trên 1.800 bệnh nhân; xử lý thành công nhiều ca cấp cứu y tế phức tạp, yêu cầu đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, bảo đảm chăm sóc và cứu chữa tốt cho người bệnh. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, sau 2 năm nỗ lực chuẩn bị, đến nay Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 đã hoàn tất những bước cuối cùng để chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Bentiu.

Đặc biệt, ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị, các nữ quân nhân của Việt Nam đều tham gia với tỷ lệ cao, đảm bảo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, qua đó khẳng định được phẩm chất, năng lực và để lại ấn tượng đẹp về hình ảnh phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ quân đội nói riêng trong môi trường hoạt động đối ngoại đa phương đặc thù của Liên hợp quốc.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ, Việt Nam đã chính thức được Liên hợp quốc lựa chọn là một trong 4 địa điểm huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu vực Đông Nam châu Á để triển khai huấn luyện các khóa trong khuôn khổ Chương trình đối tác ba bên (TPP). Mỹ đã khảo sát và lựa chon Trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để triển khai Trung tâm huấn luyện tiếng Anh cho quân đội các nước ASEAN. Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy sự hợp tác về huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với Việt Nam và cử chuyên gia EU hỗ trợ kỹ thuật tại Trung tâm huấn luyện Gìn giữ hòa bình của Việt Nam, mời Việt Nam cử sĩ quan tham gia huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Phái bộ huấn luyện của EU (EUTM) tại Trung Phi.

Đại diện cho cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, Trung tá Võ Văn Hiển, Giám đốc Bệnh viện, hứa quyết tâm với Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, dân chủ, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo đơn vị an toàn về mọi mặt; tăng cường tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu với các đồng nghiệp quốc tế; tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như chủ trương, quan điểm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam thông qua các hành động thiết thực làm lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến với bạn bè quốc tế.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2
Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị xuất quân của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp Ban Chỉ đạo về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm rà soát tổng thể các mặt công tác chuẩn bị triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN