Bảo vệ chủ quyền và giúp đỡ đồng bào

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 231 km, có 11 đồn biên phòng; phụ trách địa bàn gồm 20 xã và một thị trấn biên giới thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Trong những năm qua, tình hình biên giới ổn định, các vụ việc xảy ra đều được song phương giải quyết phù hợp với Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định, đời sống của đồng bào các dân tộc tiếp tục được nâng cao.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) khám bệnh cho nhân dân vùng biên giới.

Đại tá Ngô Văn Vũ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trong năm 2015, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động làm tốt nhiệm vụ tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác biên phòng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013 - 2016"; tham mưu triển khai các nội dung, chương trình về quy hoạch, xây dựng và phát triển kinh tế cửa khẩu, gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; xử lý, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến lãnh thổ và an ninh biên giới.

Đặc biệt, trong công tác đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng đoàn trong các cuộc hội đàm, giao lưu, kết nghĩa, giữa Bộ đội Biên phòng các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an Biên phòng Quảng Tây (Trung Quốc); triển khai tốt các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, thăm thân, chúc mừng và các hoạt động song phương giữa Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn với Bộ đội Biên phòng Trung Quốc; tham mưu cho địa phương tổ chức kết nghĩa được hai cụm dân cư hai bên biên giới.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng Trung Quốc tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới về 3 văn kiện pháp lý về biên giới, các văn bản pháp luật, các quy định về xuất nhập cảnh; in ấn, phát hành gần 10 nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật; tuyên truyền được 608 buổi với trên 2.000 lượt người nghe.

Đối với công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai 50 lán chốt chặn trên biên giới, tổ chức lực lượng ứng trực liên tục 24/24 giờ; bắt giữ nhiều vụ buôn lậu có số lượng lớn, giảm thiểu tình trạng buôn lậu qua biên giới; tổ chức lực lượng đặc nhiệm bám địa bàn trọng điểm, triệt phá các đường dây tụ điểm ma túy, làm trong sạch địa bàn…

Trong năm 2015, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức được 573 lượt tuần tra biên giới với 3.856 lượt người tham gia, trong đó có 462 lượt dân quân tham gia; tuần tra chung với Bộ đội Biên phòng Trung Quốc được 4 lần, góp phần tăng cường mối quan hệ hai bên, quản lý biên giới theo đúng hiệp định.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, lực lượng Biên phòng tỉnh đã bắt giữ, khởi tố 14 vụ với 18 đối tượng, thu giữ 11 kg ma túy dạng đá; bắt 41 vụ với 52 đối tượng thu giữ trên 1 tấn pháo nổ các loại; bắt giữ 90 vụ buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam trị giá hơn 9 tỷ đồng; bắt giữ, xử lý 58 vụ buôn lậu, vận chuyển gia súc, gia cầm thu giữ gần 40 nghìn con gia cầm giống, trên 1 tấn gà, vịt thịt và gần 3 tấn nội tạng gia súc…

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với trên 500 buổi tuyên truyền cho gần 10.000 lượt người nghe; vận động được hơn 1.000 người dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê quay trở về; khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới được gần 2.000 lượt người; cấp phát thuốc miễn phí gần 20 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân trong những dịp lễ, Tết trị giá 130 triệu đồng và gần 1 tấn gạo; tham gia cùng nhân dân và chính quyền địa phương làm được 1 km đường bê tông liên thôn và xây được một nhà văn hóa thôn trị giá 30 triệu đồng…
Bài và ảnh: Thái Thuần
Bảo vệ vững chắc  chủ quyền biển, đảo
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ trọn vẹn, vững chắc chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Tổ quốc, Vùng 4 còn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển, hỗ trợ cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và tìm kiếm cứu nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN