Bắc Ninh tăng cường phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ

Ngày 23/3, tại thành phố Bắc Ninh, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở, lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2022.

Quang cảnh lễ kí kết.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành tư pháp và các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ hội viên phụ nữ. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả lồng ghép vấn đề bình đẳng giơi trong xây dựng các văn bản quy pham pháp luật của địa phương liên quan trực tiếp đến phụ nữ và kiện toàn, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ nữ làm công tác phổ biến pháp luật.

Theo đó, các cơ quan sẽ triển khai các giải pháp cụ thể phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; Xây dựng mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý bảo đảm 100% phụ nữ thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý được hỗ trợ khi có nhu cầu. Đồng thời tiến hành lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật bảo đảm 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền từ cấp tỉnh đến xã được đánh giá tác động về bình đẳng giới. Thông qua các hoạt động như tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ… 100% cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, cán bộ tư pháp được bồi dưỡng tập huấn, nâng cao năng lực. Ngoài ra, hai đơn vị cùng trao đổi cung cấp thông tin tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật; Đồng thời phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Hai bên sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp một cách thường xuyên, với các hình thức phong phú, đa dạng.

Trong quá trình triển khai, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp một cách thường xuyên với các hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng nhóm phụ nữ, địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời kiểm tra, sơ kết tổng kết việc thực hiện chương trình đề ra để có hình thức phối hợp phù hợp.


Cũng trong chương trình, các đại biểu thảo luận, đưa ra cách làm hay và đưa ra những đề xuất kiến nghị cho hoạt động phối hợp hiệu quả như sân khấu hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật; thành lập một số câu lạc bộ phụ nữ tư vẫn pháp luật ở cơ sở: câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ phụ nữ cùng chia sẻ, câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình…

TTXVN/Báo Tin tức
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào thực chất

Báo Tuần Tin Tức số 37+38 vừa đăng Chuyên đề “Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số” phản ánh việc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân các dân tộc vùng biên giới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN