Bắc Bộ sương mù, Nam Bộ khô nóng

Gió Đông Bắc khô chuyển thành Đông ẩm khiến cho khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có lớp sương mù nhẹ rải rác, trời chỉ còn se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Bản đồ dự báo thời tiết vùng ngày 4/3. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 4/3, các tỉnh phía Nam bắt đầu bước vào mùa khô nóng khi độ ẩm trong ngày giảm xuống còn 40 - 60%, nền nhiệt một số nơi đạt ngưỡng 35 - 36 độ C. Ngày và đêm 4/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, phía Nam 22 - 25 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Trên biển, đáng lưu ý là khu vực Vịnh Bắc Bộ vì có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3./.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Sử dụng hài hòa lợi ích nước sông Mê Kông
Sử dụng hài hòa lợi ích nước sông Mê Kông

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán, xâm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là do ảnh hưởng của các công trình trên dòng chính ở phía thượng nguồn sông Mê Kông. Phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi cùng TS Lê Đức Trung (ảnh), Chánh văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN