Anh Huỳnh Minh Thức tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp 

Với tinh thần “Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển”, trong hai ngày 9-10/8, tại thành phố Cao Lãnh, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Đồng Tháp là đơn vị được Trung ương Đoàn chọn tổ chức Đại hội điểm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan, dân chủ, 262 đại biểu chính thức của Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 39 người. Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa X tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XI, trong đó thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Đáng chú ý, Nghị quyết đã thông qua 6 Đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027, gồm: Thanh niên Đồng Tháp tham gia chuyển đổi số; Thanh niên Đồng Tháp khởi nghiệp và lập nghiệp; Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng; Phát triển kinh tế thanh niên khu vực biên giới; Thanh niên Đồng Tháp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Xây dựng thí điểm và tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư thông qua phát huy trung tâm văn hóa học tập cộng đồng cấp xã và nhà văn hóa ấp.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Đồng Tháp gắn liền với các công trình, phần việc thanh niên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, những mô hình hợp tác kinh tế trong thanh niên phát triển cả quy mô và số lượng; xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp số, nông nghiệp công nghệ cao do thanh niên làm chủ. Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sáng tạo, hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong biểu dương và đánh giá cao những việc làm thiết thực, hiệu quả của Tỉnh đoàn Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu Tỉnh đoàn Đồng Tháp cần đa dạng hóa phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; lựa chọn cách thức để thực hiện công tác giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên; có giải pháp để tập hợp tối đa thanh niên vào hoạt động của Đoàn và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Huỳnh Minh Thức, nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh đạt những kết quả quan trọng, tỷ lệ thanh thiếu nhi được tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt và vượt 9/11 chỉ tiêu đề ra.

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn thực hiện 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 215 công trình thanh niên cấp huyện, 2.124 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; 2 công trình “Vành đai xanh biên giới - Triệu cây xanh bảo vệ môi trường” và “Xây dựng 40 cây cầu giao thông nông thôn” được công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, như: Phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng 158 cây cầu; xây mới hơn 107 km và sửa chữa gần 682 km đường giao thông nông thôn; làm trên 263 km đèn đường nông thôn... tổng trị giá hơn 150 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt tại Đại hội. 

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong tỉnh thành lập 306 đội hình tình nguyện xung kích tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, với nhiều mô hình Shipper áo xanh, Người em của Đoàn, Chuyến xe bán hàng lưu động, Phiên chợ 0 đồng, Hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản…

Dịp này, 13 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)
Trao đổi kinh nghiệm hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Tỉnh đoàn Hà Nam
Trao đổi kinh nghiệm hợp tác giữa Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Tỉnh đoàn Hà Nam

Chiều 27/7, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào gồm 55 cán bộ chủ chốt của Trung ương Đoàn do đồng chí Sẻng on Puông Mạ Ni Vanh - Phó Trưởng ban Phát triển nghề thanh niên làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh đoàn Hà Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN