An táng 23 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Ngày 24/8, lễ truy điệu và an táng 23 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã được tổ chức long trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nhiều đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lực lượng quân đội, công an; chính quyền, đoàn thể các cấp trong và ngoài tỉnh Kon Tum đã tham dự buổi lễ, thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ngay sau lễ truy điệu, toàn bộ 23 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng ngay tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thu xếp, đóng gói hài cốt liệt sĩ. Ảnh: laodong.com.vn


23 bộ hài cốt liệt sĩ được đội K53 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) tìm kiếm và quy tập thông qua nguồn tin báo của người dân huyện Tà Ven, tỉnh Rattanakiri - Campuchia. Nhận được tin báo, lực lượng K53 phối hợp với chính quyền địa phương nước bạn đã tiến hành tìm kiếm và cất bốc được 23 bộ hài cốt trong thời gian từ ngày 13 – 24/7.

Tại địa điểm này, mộ các liệt sĩ được mai táng trên một sườn đồi, phía dưới có dòng suối nhỏ thuộc khu vực Ô- Zơ (huyện Tà Ven, tỉnh Rattanakiri). 23 mộ được chia thành ba hàng: hàng thứ nhất có 10 mộ được đánh số khắc trên phiến đá từ 1 đến 10; hàng thứ hai có 12 mộ được đánh số từ 11 đến 22; hàng thứ ba có 1 mộ số 23 khắc tên Vọng.

Nhận định ban đầu, đây có thể là các liệt sĩ trong cùng một đơn vị, có thể là một Trạm Quân y căn cứ B3 Tây nguyên hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.


Sỹ Thắng
Truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Ngày 18/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN