Quảng Trị: Vượt khó khăn, đẩy nhanh công tác lấy mẫu ADN liệt sĩ tại các nghĩa trang. Ảnh minh họa: Thanh Thuỷ/TTXVN.
Từ những nén hương tri ân đến hành trình đi tìm đồng đội
Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị xác định là trách nhiệm thiêng liêng. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên, gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực đồng hành với hội viên và các gia đình chính sách. Từ chăm lo, hỗ trợ đời sống hội viên đến các hoạt động tri ân hướng về người có công, các cấp Hội trong tỉnh đang góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người lính trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Sâm cho biết, trong gần 92.000 hội viên toàn tỉnh, phần lớn từng tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các cấp Hội xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ thường xuyên, mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động tri ân bằng nhiều hình thức thiết thực và ý nghĩa. Riêng năm 2025, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh phối hợp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết, với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.
Không dừng lại ở hoạt động tri ân thường xuyên, Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, Hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các chiến trường trong nước và nước bạn Lào.
Ông Trần Ngọc Sâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng cựu chiến binh giữ vai trò rất quan trọng, nhất là trong hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là việc ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng thiết tha của thân nhân liệt sĩ và đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị, công tác tri ân, chăm lo người có công không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là trách nhiệm đối với những người đang mang trên mình thương tật chiến tranh, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Từ nhận thức ấy, nhiều hoạt động thiết thực được các cấp Hội duy trì thường xuyên, nền nếp. Những phần quà trao tận tay các gia đình chính sách mỗi dịp lễ, Tết; những mái ấm được sửa chữa, xây mới; những nén hương thành kính tại nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm đến những buổi thắp nến tri ân, thả hoa đăng...tất cả đều được thực hiện bằng sự biết ơn, trách nhiệm của những người đã từng đi qua chiến tranh và của cả thế hệ hôm nay đối với cha anh đi trước.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội
Cùng với công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống hội viên, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
Tại xã Hoàn Lão, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức Hội nhanh chóng được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. Hiện Hội Cựu chiến binh xã có 44 Chi hội với 2.870 hội viên.
Ông Đỗ Như Tất, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoàn Lão cho biết, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Hội. Hội xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với trên 88 triệu đồng; thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết, với tổng trị giá gần 25 triệu đồng; nhận nuôi một trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng...
Hội viên cựu chiến binh xã Hoàn Lão tham gia hơn 340 ngày công tu sửa, dọn vệ sinh tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm một phần mộ liệt sĩ. Đặc biệt, Hội chỉ đạo các Chi hội thôn, tổ dân phố nhận trách nhiệm thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ ít nhất một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những phần quà nhỏ, những ngày công lao động đến sự động viên kịp thời lúc ốm đau, hoạn nạn, tình đồng đội tiếp tục được vun đắp trong cuộc sống đời thường.
Cựu chiến binh Trần Văn Phú (thôn Thanh Khê, xã Bắc Trạch) là một trong những hội viên cựu chiến binh luôn tích cực tham gia hoạt động nghĩa tình tại địa phương và đồng hành, hỗ trợ nhiều hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ mô hình sản xuất, kinh doanh của gia đình, ông Phú tạo việc làm cho khoảng 30 lao động, trong đó phần lớn là hội viên cựu chiến binh và con em cựu chiến binh địa phương, với thu nhập ổn định từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Theo ông Phú, giúp đồng đội có việc làm và thu nhập cũng là cách để tiếp nối nghĩa tình người lính trong thời bình.
Cựu chiến binh Trần Văn Phú chia sẻ: “Sau khi rời quân ngũ, điều tôi luôn trân quý và gìn giữ chính là tình đồng chí, đồng đội. Chúng tôi vẫn thường nhắc nhau sống có trách nhiệm, quan tâm, giúp đỡ những đồng đội khó khăn, các gia đình đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Làm được điều gì có ích cho cộng đồng và đồng đội, chúng tôi cũng thấy lòng mình ấm áp hơn”.
Cũng bằng tinh thần ấy, tại xã Hiếu Giang, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào chiều sâu và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Giang Nguyễn Thế Nhơn cho biết, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người đồng đội hôm nay. Các hoạt động tri ân được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp thực tiễn. Tại địa phương, Hội chủ động phân công các Chi hội chăm sóc định kỳ 4 nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và quản lý, chăm sóc 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Từ việc quét dọn, phát quang bụi rậm, chỉnh trang khuôn viên đến quét vôi các phần mộ, tất cả đều được thực hiện bằng sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Đối với Nhà bia ghi danh 13 liệt sĩ tại khu vực núi Hồ Khê - Đá Bạc, dù đường sá đi lại khó khăn, các hội viên vẫn đều đặn tổ chức dọn vệ sinh, dâng hương tưởng niệm.
Hội Cựu chiến binh xã Hiếu Giang phối hợp thăm hỏi, động viên hơn 440 gia đình thờ cúng liệt sĩ, 76 gia đình thương binh, bệnh binh và 51 gia đình có công với cách mạng. Những hoạt động ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên về tinh thần đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho đất nước. Hội luôn quan tâm các hoạt động an sinh xã hội, với hơn 237 lượt hội viên tham gia hiến máu tình nguyện; huy động trên 352 ngày công sửa chữa nhà ở cho hội viên, gia đình chính sách; đóng góp 1.830 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được duy trì hiệu quả. Đến nay, 1.073 hội viên đã tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. Từ nguồn lực này đã hỗ trợ, tiếp sức nhiều gia đình hội viên đầu tư phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.
Dù được thể hiện bằng những việc làm lớn hay nghĩa cử bình dị, tri ân luôn xuất phát từ lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Những giá trị nhân văn ấy đang được các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị bền bỉ gìn giữ, vun đắp và lan tỏa. Với những người lính năm xưa, họ vẫn lặng lẽ tiếp tục hành trình của mình bằng những việc làm bình dị mà đầy ý nghĩa. Đó là hành trình giữ trọn lời hứa với đồng đội, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và góp phần tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.