Ấm áp Tết quân - dân

Tết quân - dân 2017 do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ô Môn tổ chức từ ngày 13-16/1 tại phường Thới An, quận Ô Môn, đã mang đến một không khí vui tươi, phấn khởi cho vùng quê Ô Môn trước thềm xuân mới.

Ngay từ sáng sớm, các gia đình chính sách, hộ dân nghèo của ba phường Thới An, Thới Hòa, Thới Long đã tập trung về UBND phường để nhận những phần quà nghĩa tình của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ trao tặng. Tại Trạm y tế phường, đội ngũ y, bác sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế thành phố Cần Thơ cũng đã sẵn sàng để phục vụ bà con.

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.

Niềm vui của nhân dân vùng ven ngoại thành Ô Môn không chỉ dừng ở 1.700 phần quà và 1.000 suất khám bệnh, cấp thuốc miễn phí mà Ban tổ chức Tết quân – dân trao tặng. Niềm vui ấy còn lan tỏa đến từng con đường nhỏ, kết nối giao thông liên tuyến giữa phường Thới An với phường Phước Thới của quận Ô Môn.

Tại công trình thi công đường giao thông nông thôn lộ Bà Quý, người dân hai phường Thới An và Phước Thới cùng bộ đội ra sức làm tuyến đường bê tông để kịp đón Tết. Ông Trần Thanh Vân ở phường Thới An chia sẻ, anh em bộ đội đến giúp người dân làm đường rất nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có yêu cầu.

Con đường này hoàn thành thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực đi lại, lao động sản xuất được dễ dàng hơn, các em học sinh đến trường cũng thuận lợi hơn.

“Ngay trước khi đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu mà có được con đường bê tông khang trang, chúng tôi rất phấn khởi. Tình trạng bụi vào mùa nắng, sình lầy vào mùa mưa cũng không còn nữa”, ông Vân vui mừng cho biết.

Anh Trần Đại Nam, chiến sĩ Đại đội Thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, anh rất vui vì đã được góp một phần công sức của mình cho người dân quận Ô Môn, qua đó góp phần thắt chặt tình cảm giữa bộ đội và nhân dân.

"Có được tuyến đường này không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi, thông thương dễ dàng mà bà con ở đây ai cũng yêu quý bộ bội vì đã giúp đỡ bà con. Các chú bộ đội rất nhiệt tình, không ngại khó khăn về đây giúp dân xây dựng nông thôn, chúng tôi rất mừng. Tết năm nay người dân ở đây đón Tết sẽ vui lắm" - bà Huỳnh Thị Đây, người dân khu vực Thới Trinh, phường Thới An, quận Ô Môn chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đây là năm thứ 11 liên tiếp Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Tết quân - dân, trở thành nét đẹp văn hóa và mang tính nhân văn sâu sắc của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vào mỗi độ Tết đến xuân về hàng năm.

Có thể nói, Tết quân dân đã trở thành món quà tinh thần quen thuộc của lực lượng vũ trang thành phố nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân, Đảng với dân, dân với Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trao học bổng cho các em học sinh là con của đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn quận Ô Môn.

Với chủ đề “Quân - Dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Tết quân - dân 2017 ở Cần Thơ bao gồm các hoạt động như: xây 112 căn nhà (nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết…), thi công 10.000m đường bê tông rộng 4m với tổng kinh phí 18,6 tỷ đồng, xây 3 cầu bê tông, trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các học sinh là con của đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 1.700 phần quà và 1.000 suất khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn với số tiền trên 22,7 tỷ đồng.

Ngoài thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, Tết quân - dân còn có các hoạt động sôi nổi tạo không khí vui tươi, phấn khởi những ngày giáp Tết như: thi làm các loại bánh dân gian, thi trái cây ngon, giao lưu văn nghệ…

Ngoài ra, người dân trên địa bàn đã có cơ hội mua sắm hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng với chương trình Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao do Trung tâm Xúc tiến dầu tư - thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ tổ chức.

Hội chợ có hơn 50 gian hàng bày bán các mặt hàng lương thực thực phẩm, may mặc, điện gia dụng, cây giống…vừa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, vừa góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Theo Ban tổ chức, đã có hơn 20.000 lượt người dân đến tham quan và mua sắm tại hội chợ trong dịp này.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết
Xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.105,265 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN