50.000 cây hoa trang trí tại Lễ Hội Hoa Xuân Quan 2023

Ngày 22/12, tại làng hoa Xuân Quan (tỉnh Hưng Yên) đã khai mạc Lễ Hội Hoa Xuân Quan 2023 mang đến cho du khách và người dân cơ hội thưởng ngoạn không gian rực rỡ, đầy màu sắc.

Lễ hội hoa Xuân Quan năm 2023 có 10 gian hàng đến từ 10 thôn trên địa bàn xã với trên 50.000  sản phẩm hoa, cây cảnh các loại như: Cúc cánh bướm, xác pháo, đồng tiền, lan, cây bon sai… Các thôn sử dụng hoa trang trí gian hàng thành hình đồng hồ, nhà hoa, thác hoa, thuyền hoa, xe hoa…

Chú thích ảnh
Tháp hoa xuân nổi bật giữa không gian hồ trung tâm xã Xuân Quan.

Đặc biệt tại lễ hội, tháp hoa xuân cao 13 m, được trang trí bởi 500 chậu hoa dạ yến thảo, nổi bật giữa không gian hồ cảnh quan trung tâm xã Xuân Quan. Thành công của sự kiện không chỉ nằm ở sự hùng vĩ của tháp hoa mà còn là sự linh hoạt trong việc kết hợp nghệ thuật và văn hóa địa phương.

Lễ hội không chỉ là nơi để người dân thưởng thức vẻ đẹp của hoa lá, mà còn là sân chơi cho các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, và cuộc thi về hoa, cây cảnh. Giao lưu văn hóa và văn nghệ giữa các thôn là điểm đặc biệt, nâng cao tình đoàn kết trong cộng đồng và tạo ra không khí rộn ràng.

Năm 2023 là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức, và lễ hội đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong dịp cận Tết. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn, Lễ hội hoa Xuân Quan còn là điểm "check-in" lý tưởng, thu hút sự chú ý của giới trẻ.

UBND xã Xuân Quan cùng với cộng đồng địa phương đã cùng nhau xây dựng nên một sự kiện vô cùng ấn tượng, làm tăng thêm giá trị văn hóa và du lịch cho Hưng Yên. Lễ hội hoa Xuân Quan 2023 không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và sáng tạo của cộng đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
50.000 cây hoa, cây cảnh tạo nên hình đồng hồ, nhà hoa, thác hoa, thuyền hoa, xe hoa…
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lễ hội thu hút du khách là người dân ở các khu vực lân cận.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều tiểu cảnh được du khách lựa chọn chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Lễ  hội hoa Xuân Quan còn là điểm "check-in" lý tưởng, thu hút sự chú ý của giới trẻ.
Lê Phú/Báo Tin Tức
'Thủ phủ' hoa, kiểng miền Tây sẵn sàng cho thị trường Tết và lễ hội hoa
'Thủ phủ' hoa, kiểng miền Tây sẵn sàng cho thị trường Tết và lễ hội hoa

Còn chưa đầy 2 tháng nữa là bước vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Những ngày này, nông dân tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) - “thủ phủ” hoa, kiểng miền Tây đang tất bật với việc chăm sóc để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng nhiều hoại hoa cho thị trường Tết và Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 30/12/2023 đến 5/1/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN