50 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Hải Dương đã xuất viện

Ông Nguyễn Đình Cảnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam cho biết: Đến trưa 11/4, sức khỏe của các công nhân nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm đã tương đối ổn định.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 7. Ảnh: Hiền Anh/TTXVN

Công ty đang hỗ trợ khoảng 50 công nhân làm thủ tục xuất viện, trong đó có 7 công nhân ở Bệnh viện Quân y 7 và trên 40 công nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Công ty đã bố trí xe đưa đón công nhân về tận nhà và bước đầu cho phép công nhân nghỉ làm hết ngày 11/4, được hưởng nguyên lương 2 ngày 10 - 11/4. Khi sự cố xảy ra, Công ty tạm ứng khoảng 100 triệu đồng để chi tiền viện phí, mua đồ dùng thiết yếu cho công nhân phải nhập viện.

Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương đã trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên người lao động và chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát toàn bộ số công nhân, người lao động tham gia ăn trưa 10/4. Theo đó, trưa 10/4 có 2 ca ăn trưa với tổng số 2.900 suất ăn. Các trường hợp công nhân nghi ngộ độc thuộc ca sau, bắt đầu lúc 12 giờ 10 phút.

Cũng trong sáng 11/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương cùng với một số cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam để phối hợp tìm nguyên nhân và hướng khắc phục.

Ông Ryu Tae Jin, Tổng Giám đốc Công ty cho biết Công ty đang chờ kết quả kiểm định mẫu thức ăn của cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân, tìm hướng khắc phục về lâu dài. Ngày 11/4, khoảng 1.800 công nhân của Công ty vẫn đi làm bình thường.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương, ngay sau sự việc xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Dương đã ban hành văn bản gửi Công đoàn cơ sở có tổ chức bếp ăn tập thể tăng cường giám sát nguồn thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca cho công nhân và chủ động, kịp thời xử lý khi có sự cố.

Như đã thông tin, chiều 10/4, hàng chục công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam (trụ sở tại phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương) phải vào viện cấp cứu vì chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đi ngoài… 87 công nhân đã phải nhập viện điều trị, trong đó có 65 công nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, số còn lại được điều trị ở Bệnh viện Quân y 7.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu với khoảng 3.000 công nhân. Hiện Công ty đang hỗ trợ ăn ca cho mỗi công nhân 13.500 đồng/người/bữa. Đơn vị trực tiếp cung cấp nguyên liệu và nấu ăn cho công nhân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hạnh.

“Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hạnh đã 16 năm hợp đồng nấu ăn với Công  ty và chưa bao giờ xảy ra trường hợp như thế này. Khi sự cố xảy ra, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hạnh đã cử người phối hợp cùng Công đoàn Công ty đưa công nhân đến bệnh viện”, ông Nguyễn Đình Cảnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam cho biết thêm.

Mạnh Minh (TTXVN)
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Hải Dương: Trên 80 công nhân nhập viện
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Hải Dương: Trên 80 công nhân nhập viện

Đến 19 giờ 30 phút ngày 10/4, các công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam (có địa chỉ tại km 50 + 460, Quốc lộ 5, Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp tục nhập viện và số lượng hiện đã lên đến hơn 80 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN