141 học sinh và giáo viên ở Vĩnh Phúc hoàn thành cách ly

Ngày 21/5, 141 học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương và Trường Tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành cách ly, trở về nhà sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Lưu Quý An, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc đến đón con hoàn thành cách ly tập trung. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Theo bà Lê Thị Hồng Khiên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hùng Vương: Đến trưa 21/5, toàn bộ 48 học sinh và 6 giáo viên của nhà trường đã hoàn thành việc cách ly tập trung tại trường. Các cô và trò ra về đều khỏe mạnh, kết quả xét nghiệm cả 3 lần đều âm tính với SARS-CoV-2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên cũng có quyết định chấm dứt hoạt động của khu cách ly tại trường từ 12 giờ ngày 21/5. 

Cũng ngày 21/5, 84 học sinh và 3 giáo viên Trường Tiểu học Lưu Quý An cùng 13 phụ huynh đã hoàn thành việc cách ly tập trung tại Trường Mầm non Trưng Nhị (Phúc Yên). Khi được cha mẹ đến làm thủ tục đón về nhà và các cô động viên, các em đều vui mừng. Tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh cách ly tại trường này đã có kết quả xét nghiệm cả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Đặc biệt, trong thời gian cách ly, các em được ăn uống đầy đủ dưỡng chất, được vui chơi trong khuôn viên nhà trường nên sức khỏe của các em rất tốt, tinh thần vui vẻ thỏa mái…

Trước đó, tại Trường Trung học cơ sở Hùng Vương và Trường Tiểu học Lưu Quý An, nhiều học sinh đã tiếp xúc với ca F0 là học sinh trong trường. Ngay sau khi thực hiện truy vết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Phúc Yên đã quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại trường Trung học cơ sở  Hùng Vương và Trường Mầm non Trưng Nhị (thực hiện cách ly đối với giáo viên và học sinh thuộc diện F1 của Trường Tiểu học Lưu Quý An)…

* Sáng 21/5, tại cơ sở cách ly tập trung số 1, Trung đoàn 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức bàn giao 213 công dân hoàn thành cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Chú thích ảnh
Các công dân chuẩn bị lên xe về nhà. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trước đó, ngày 30/4, Trung đoàn 126 đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên tổ chức tiếp nhận 220 công dân trở về từ Nhật Bản của 43 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay sau khi tiếp nhận đơn vị đã làm tốt công tác khử khuẩn, bố trí lực lượng phục vụ ăn, ở và lực lượng y tế theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt cho công dân trong quá trình cách ly.

Ngày 3/5, đơn vị đã chuyển 2 công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và 5 trường hợp cùng phòng về Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh điều trị và theo dõi, cách ly. 

Các công dân còn lại được cách ly an toàn, hàng ngày được thăm khám, đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Qua 21 ngày cách ly với 3 lần xét nghiệm 213 công dân đều có kết quả âm tính, sức khỏe tốt.

Chú thích ảnh
Xịt khử khuẩn cho hành lý của các công dân hoàn thành cách ly. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tại buổi bàn giao, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành cách ly tập trung, đồng thời yêu cầu các công dân tiếp tục cách ly tại gia đình trong 7 ngày để bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Hà Nội: Dỡ bỏ cách ly thôn Lỗ Giao, huyện Đông Anh
Hà Nội: Dỡ bỏ cách ly thôn Lỗ Giao, huyện Đông Anh

Sau 21 ngày thực hiện cách ly vì có 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, đúng 0 giờ ngày 21/5, thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã chính thức được dỡ bỏ cách ly.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN