1.300 công nhân Công ty Kwong Lung- Meko sẽ được bố trí việc làm sau hỏa hoạn

Trong số 1.300 công nhân, đã có 200 công nhân được Công ty Kwong Lung - Meko bố trí việc làm mới, Công ty may Việt Tiến cũng đã tiếp nhận 150 công nhân Công ty Kwong Lung - Meko vào làm việc; số công nhân còn lại (gần 950 người) sẽ được bố trí việc làm tại các công ty may mặc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Trao quà hỗ trợ cho công nhân Công ty Kwong Lung – Meko. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Chiều 3/4, tại buổi trao quà hỗ trợ công nhân lao động của Công ty Kwong Lung - Meko do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức, ông Huỳnh Ngọc Thạch - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khẳng định, sau vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung - Meko (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ), toàn bộ 1.300 công nhân của công ty sẽ được bố trí việc làm.

Ông Thạch cho biết, sau vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung - Meko, UBND thành phố Cần Thơ đã giao cho Liên đoàn lao động thành phố phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cần Thơ và Ban Quản lý Khu công nghiệp Cần Thơ tích cực hỗ trợ việc làm cho gần 1.300 công nhân tại Công ty Kwong Lung - Meko.

Theo ông Thạch, sau hơn 1 tuần xảy ra hỏa hoạn tại tại Công ty Kwong Lung - Meko, trong số 1.300 công nhân, đã có 200 công nhân được Công ty Kwong Lung - Meko bố trí việc làm mới, Công ty may Việt Tiến cũng đã tiếp nhận 150 công nhân Công ty Kwong Lung - Meko vào làm việc; số công nhân còn lại (gần 950 người) sẽ được bố trí việc làm tại các công ty may mặc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trưởng Phòng nhân sự, Công ty Kwong Lung – Meko Lâm Văn Lợi cho rằng, sau vụ hỏa hoạn, đến thời điểm hiện nay, quan điểm của Ban Giám đốc công ty là sẽ giữ lại toàn bộ công nhân. Ngoài số công nhân được bố trí công việc mới, thời gian tới công ty cố gắng bố trí công việc trong thời gian sớm nhất đối với số công nhân còn lại phụ thuộc vào số máy móc còn lại sau vụ cháy. Sau vụ hỏa hoạn, do lượng hàng hóa lớn, công tác vận chuyển ra bên ngoài vẫn đang được thực hiện nên chưa thể thống kê, kiểm tra mức độ hư hao, máy móc nào còn sử dụng được và sau khi khắc phục hậu quả phía công ty sẽ đi vào hoạt động bình thường...

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các công nhân Công ty Kwong Lung - Meko bớt khó khăn sau hỏa hoạn, chiều 3/4, Liên đoàn Lao động Cần Thơ phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể Cần Thơ và các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao 920 phần quà (mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt), cùng gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng từ vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko, tổng trị giá là 560 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà hỗ trợ cho công nhân Công ty Kwong Lung - Meko, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chia sẻ khó khăn cùng Ban Giám đốc và toàn thể công nhân của Công ty Kwong Lung – Meko. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ hy vọng công ty nhanh chóng khắc phục khó khăn sau hỏa hoạn để sớm trở lại hoạt động bình thường, tạo điều kiện cho công nhân trở lại làm việc và sớm ổn định cuộc sống.

Thanh Sang - Thanh Liêm (TTXVN)
Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko, Cần Thơ: Nguyên nhân do chập điện
Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko, Cần Thơ: Nguyên nhân do chập điện

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tại Công ty Kwong Lung - Meko ở Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ, được xác định là do chập điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN