Trực thăng 'Ong bắp cày' không người lái, tàng hình trước radar

Một mẫu trực thăng không người lái, lại còn tàng hình trước máy quét radar vừa được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế ở Abu Dhabi đã khiến khách tham quan phải sửng sốt.


Bản thiết kế của X-01 Hornet.

Chiếc X-01 Hornet (X-01 Ong bắp cày), hứa hẹn là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực chế tạo, là sản phẩm của công ty sản xuất rocket EdePro của Serbia.

Về kích thước, X-01 Hornet dài 6,75 mét, rộng 1,8 mét và cao 2,65 mét… phù hợp với mục đích sử dụng.

X-01 Hornet được chế tạo từ sợi carbon, thép siêu nhẹ và nhôm nặng chừng 400 kg, chở được 350 kg thiết bị khác. Vận tốc tối đa của mẫu trực thăng tương lai lên tới 180km/h, độ cao bay đạt 4km.

Phương tiện hàng không này có thể chở theo 4 quả tên lửa dẫn đường hạng nhẹ. Theo tuyên bố của công ty sản xuất, khi hoàn thiện, X-01 Hornet có thể dùng vào nhiều mục đích, từ hoạt động quân sự cho tới dò tìm phóng xạ, chữa cháy.


Xem video giới thiệu trực thăng X-01 Hornet tại triển lãm:




Xuân Chi (Theo RT)
Lý do khiến trực thăng Nga phổ biến trên thế giới
Lý do khiến trực thăng Nga phổ biến trên thế giới

Thị trường thế giới có nhu cầu lớn về máy bay trực thăng của Nga. Nhưng điều gì thực sự làm nên sức mạnh của ngành công nghiệp này?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN