Phô trương sức mạnh, Trung Quốc dự tính đóng tàu sân bay thứ ba

Tiềm lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã tăng rõ rệt trong thập kỷ qua. Hiện tại, tàu sân bay thứ hai của nước này đang trong quá trình xây dựng và một tàu thứ ba đã được lên kế hoạch cho ra đời trong tương lai gần.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc dẫn lời chuyên gia quân sự Liang Fang, cho hay, hải quân nước này dự tính xây tàu sân bay thứ ba trong tương lai gần nhằm tăng khả năng bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền trên biển.

Ông Liang lưu ý thêm: “Trung Quốc đang phát triển công nghệ tàu sân bay để bảo vệ các lợi ích quốc gia hơn là tìm kiếm quyền bá chủ”.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh một hàng không mẫu hạm hạt nhân của Mỹ - tàu USS Carl Vinson – có thể được triển khai từ San Diego tới khu vực Tây Thái Bình Dương.


Trong khi đó, hàng không mẫu hạm duy nhất Liêu Ninh của Trung Quốc hiện nay cũng vừa tiến hành các cuộc tập trận với các máy bay chiến đấu tối tân ở Biển Đông.
Hoàng Trang (theo Sputnik)
Tàu sân bay Mỹ, Trung Quốc có thể chạm trán tại Biển Đông
Tàu sân bay Mỹ, Trung Quốc có thể chạm trán tại Biển Đông

Ngày 6/1, tàu sân bay USS Carl Vinson đang trên đường đến vùng biển phía Tây Thái Bình Dương. Trước đó, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã lần đầu tiên tới Tây Thái Bình Dương sau đó đổi hướng vào khu vực Biển Đông để tham gia tập trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN