Philippines hủy bỏ thỏa thuận mua trực thăng của Nga

Hãng tin AP ngày 27/7 dẫn nguồn các quan chức Philippines cho biết nước này đã hủy bỏ một thỏa thuận mua 16 trực thăng vận tải quân sự của Nga do lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chú thích ảnh
Trực thăng Mi-171. Ảnh: TASS

Trước đó tối 26/7, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tiết lộ thỏa thuận mua các trực thăng Mi-17 của Nga trị giá 227 triệu USD đã bị hủy. Ông Lorenzana nói :"Chúng tôi có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt".

Ông Lorenzana cũng cho biết giới chức an ninh Mỹ đã biết về quyết định này và có thể đề xuất bán các trực thăng vận tải hạng nặng cho quân đội Philippines.

Quyết định mua số trực thăng trên đã được cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phê chuẩn hồi tháng trước, trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 30/6 vừa qua.

Thúc Anh  (TTXVN)
Nga tìm ra cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ để trả nợ nước ngoài bằng đồng ruble
Nga tìm ra cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ để trả nợ nước ngoài bằng đồng ruble

Nga đang tìm hiểu một cách mới để lách các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn đang ngăn cản Nga thực hiện các khoản thanh toán trái phiếu bằng đồng USD cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN