Nga sẽ bổ sung 12 tàu chiến mới cho Hạm đội Biển Đen

Tân Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Viktor Sokolov ngày 19/8 cho biết Hạm đội này dự kiến nhận 12 tàu chiến mới cùng các máy bay và các phương tiện trên đất liền trong năm 2022.

Chú thích ảnh
Đội tàu chiến của Nga tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen. Ảnh minh họa: TASS

Phát biểu trước các sĩ quan trẻ, ông Sokolov khẳng định: "Hạm đội Biển Đen đang hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra".

Trước đó, ngày 17/8, hãng thông tấn RIA đưa tin Phó đô đốc Viktor Sokolov đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen thay cho ông Igor Osipov.

Hạm đội Biển Đen là một trong những đơn vị chủ lực của Hải quân Nga được thành lập từ thế kỷ 18 và hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải.

Hạm đội này có khoảng 20 chiến hạm, bao gồm cả 6 tàu ngầm Kilo mang tên lửa hành trình. Hạm đội Biển Đen đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Thúc Anh (TTXVN)
Đồng ruble của Nga tiệm cận ngưỡng cao nhất trong 4 tuần
Đồng ruble của Nga tiệm cận ngưỡng cao nhất trong 4 tuần

Vào đầu phiên giao dịch ngày 19/8 tại thị trường chứng khoán Moskva, đồng ruble đã tăng lên mức gần cao nhất trong 4 tuần qua so với đồng USD nhờ các khoản thanh toán thuế vào cuối tháng thúc đẩy nhu cầu đối với đồng nội tệ của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN