Nga phát triển các vũ khí thế hệ mới

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 20/2 thông báo, nước này đang phát triển các trang thiết bị và khí tài quân sự thế hệ mới cho hoạt động phòng không và phòng thủ không gian vũ trụ.

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một buổi lễ khai trương Doanh nghiệp Cơ khí-Xây dựng Kirov, chi nhánh của công ty sản xuất tên lửa Nga Almaz-Antey, ông Rogozin nói: "Trên thực tế, chúng ta đang tích cực hướng tới cách thức tạo ra một thế hệ hoàn toàn mới các trang thiết bị và khí tài quân sự cho phòng không và phòng thủ không gian vũ trụ. Điều này sẽ giúp làm cho các phương tiện của chúng ta được bảo vệ đầy đủ trước một cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa của kẻ thù tiềm tàng".

Cùng ngày, một nguồn tin trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng tên lửa chiến lược nước này sẽ thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tối tân RS-26 Rubezh trong quý 2 của năm 2016. Theo nguồn tin, tên lửa này sẽ được phóng từ bãi phóng Kapustin Yar tại thao trường Balkhash ở Kazakhstan.

TTXVN/Tin Tức
Nga cho Armenia vay tiền sắm vũ khí mới
Nga cho Armenia vay tiền sắm vũ khí mới

Nga đã đồng ý cung cấp một khoản vay trị giá 200 triệu USD cho Armenia để tài trợ cho việc mua sắm các loại vũ khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN