UAV chống tăng - vũ khí lợi hại của quân đội Nga

Quân đội Nga vừa cho ra mắt mẫu máy bay không người lái (UAV) được trang bị hệ thống phóng tên lửa chống tăng và sung phun lửa.

Đài truyền hình RT đã công bố một đoạn băng video ghi lại buổi thử nghiệm của chiếc UAV chống tăng - một trong những vũ khí tuy kích thước nhỏ nhưng khá lợi hại của quân đội Nga. Có thể thấy trong đoạn video chiếc UAV tự động cất cánh, tiến sát mục tiêu và nhanh chóng khai hỏa thiêu rụi phương tiện cần loại trừ. Loại UAV này còn được biết đến với tên gọi "khẩu súng chống tăng biết bay". (xem video dưới).



Mục đích của việc chế tạo thiết bị UAV ngoài việc triển khai các nhiệm vụ do thám, chở hàng, các nhà thiết kế hi vọng chúng có thể phối hợp tác chiến trên mặt trận tiền tuyến.

Chiếc máy bay này là sản phẩm nghiên cứu của Tập đoàn Liên hiệp Sản xuất Máy công cụ Rostec (UIMC). Tổng giám đốc UIMC Sergey Skokov cho biết “Loại máy bay này sẽ định vị dễ dàng mục tiêu cần loại bỏ như xe tăng hay các phương tiện vũ trang chiến đấu bằng hệ thống bắt tín hiệu vệ tinh Glosnass. Vai trò của con người trong việc quản lí kiểm soát máy bay sẽ được giảm đến mức tối thiểu. Phi đội UAV này có thể làm việc theo cơ chế tự động, mỗi máy có khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ ngắm bắn một cách chính xác”.


UIMC đã giới thiệu phát minh vũ khí tiềm năng của mình tại buổi triển lãm thiết bị kỹ thuật quân sự được tổ chức tại trung tâm triển lãm quân sự Patriot (Moskva).

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Nga lọt top 3 cường quốc quân sự năm 2016
Nga lọt top 3 cường quốc quân sự năm 2016

Giới chuyên gia quân sự mới đây đã đưa Nga vào danh sách 3 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN