Nga kiếm 1 tỷ USD từ thương vụ bán tàu Mistral cho Ai Cập

Nga sẽ cung cấp thiết bị và máy bay trực thăng trị giá hơn 1 tỷ USD cho các tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral mà Pháp bán cho Ai Cập.


Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral Sevastopol (trái) và Vladivostok neo tại cảng Saint-Nazaire, miền tây nước Pháp ngày 21/11/2014. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Ria Novosti dẫn lời Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov ngày 19/10 cho biết: "Nga, nếu muốn, sẽ là nhà thầu phụ cung cấp thiết bị còn thiếu cho tàu Mistral và đương nhiên là cho cả các trực thăng với tổng trị giá lên tới hơn 1 tỷ USD".

Hôm 10/10, Paris đã ký hợp đồng bán cho Cairo 2 tàu Mistral vốn trước đây được đóng cho Nga. Theo ông Ivanov, "sau khi thỏa thuận này kết thúc, tôi cho rằng đương nhiên Ai Cập sẽ ký hợp đồng với Nga trang bị thêm cho Mistral và cho cả máy bay trực thăng".

Hợp đồng cung cấp 2 tàu Mistral trị giá 1,2 tỷ euro được ký giữa Công ty DCNS/STX của Pháp với Rosoboronexport năm 2011. Pháp cần chuyển giao con tàu đầu tiên vào tháng 11/2014, song do các sự kiện ở Ukraine và việc áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga, điều này đã không được thực hiện. Đầu tháng 8, Moskva và Paris đã quyết định chấm dứt thương vụ Mistral.

TN
Đằng sau hợp đồng tàu Mistral của Ai Cập và Pháp
Đằng sau hợp đồng tàu Mistral của Ai Cập và Pháp

Ai Cập vừa ký với Pháp một hợp đồng mua hai tàu chiến Mistral- động thái cho thấy hợp tác quân sự ngày càng tăng sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại chung về an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN