NATO được phép kích hoạt lá chắn tên lửa ở Romania

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa AEGIS Ashore của Mỹ đặt tại Romania đã được phê chuẩn để tiến hành các hoạt động.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở căn cứ Deveselu, Romania ngày 12/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 12/5, phát biểu tại căn cứ không quân cũ Deveselu, nơi đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên, Tổng thư ký Stoltenberg nói: "Hệ thống này sẽ tăng cường đáng kể năng lực bảo vệ cho các đồng minh châu Âu trước tên lửa đạn đạo từ bên ngoài khu vực châu Âu - Đại Tây Dương".

Cũng tại sự kiện trên, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại Deveselu sẽ tăng "cả chất và lượng cho năng lực phòng vệ tên lửa đạn đạo của NATO và tăng cường các khả năng phòng thủ".

Trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với NATO "trên nguyên tắc bình đẳng", kể cả khi liên minh quân sự này tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Đông Âu.

Phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh đối thoại, song chỉ với điều kiện duy nhất. Đó là cuộc đối thoại sẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm tới lợi ích của mỗi bên".

Ngoài ra, bà Zakharova cũng nêu quan ngại của Nga về những nguy cơ đối với sự ổn định chiến lược và an ninh quốc tế tới từ việc triển khai đơn phương và không hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược của Mỹ tại châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Nga đang thử nghiệm vũ khí xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa Mỹ
Nga đang thử nghiệm vũ khí xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa Mỹ

Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhưng ông Putin đã đi trước một bước chiến lược so với người đồng cấp Obama bằng siêu vũ khí U-71.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN